Phú Yên: Mưa lũ làm 4 người tử vong, hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập lụt

Để ứng phó với mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã điều động 450 cán bộ, chiến sỹ, 10 ca nô cùng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ tán người dân.
Phú Yên: Mưa lũ làm 4 người tử vong, hơn 28.000 ngôi nhà bị ngập lụt ảnh 1Người dân thành phố Tuy Hòa dùng ghe để di chuyển trên các tuyến phố. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 1/12, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đến 7 giờ ngày 1/12, ghi nhận ban đầu Phú Yên có 4 người tử vong do mưa lũ; trong đó 2 người ở huyện Phú Hòa và 2 người thuộc huyện Sơn Hòa.

Toàn tỉnh có hơn 28.630 hộ bị ngập lụt, trong đó Tuy Hòa 20.860 hộ, Phú Hòa 6.377 hộ, Tuy An 935 hộ, Đồng Xuân 467 hộ và hơn 9.206 hộ tại huyện Tuy An, Đông Hòa, Phú Hòa đang bị chia cắt do nước lũ.

Đến sáng 1/12, các tuyến đường liên tỉnh, huyện, xã ngập sâu và bị chia cắt; tại một số vị trí ngầm, tràn mức ngập phổ biến từ 0,4-1,5m, gây ách tắc giao thông; sạt lở bồi lấp, sụt lún nền đường, mặt đường... ở các tuyến ĐT.641, ĐT.642, ĐT.645, ĐT.647, ĐT.650, thị trấn Chí Thạnh-La Hai, Triều Sơn-La Hai.

Toàn tỉnh có 455 ha lúa vụ mùa bị ngập nước, ngã đổ; 1.621 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

[Mưa lũ chia cắt quốc lộ ở Phú Yên, nguy cơ sạt lở tại Đắk Lắk]

Để ứng phó với mưa lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên đã điều động 450 cán bộ, chiến sỹ, 10 ca nô cùng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và sơ tán dân trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố ngay trong đêm 30/11.

Các lực lượng Công an, cán bộ mặt trận, đoàn thể và chính quyền các địa phương Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa, Tuy An và thành phố Tuy Hòa triển khai sơ tán khoảng 5.517 hộ với 18.535 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hiện nay, lũ trên các sông đang giảm chậm (ở mức báo động cấp 3); thủy điện sông Ba Hạ đang xả về hạ du với lưu lượng 5.400 m3/s; các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê, thiệt hại, ứng cứu người dân ở những khu vực nước ngập sâu./.

Nước lũ dâng cao gây ngập tuyến đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nước lũ dâng cao gây ngập tuyến đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nước lũ dâng cao, giao thông trên tuyến đường Hùng Vương ở thành phố Tuy Hòa bị tê liệt. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nước lũ dâng cao, giao thông trên tuyến đường Hùng Vương ở thành phố Tuy Hòa bị tê liệt. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Người dân thành phố Tuy Hòa dùng ghe để di chuyển trên các tuyến phố. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Người dân thành phố Tuy Hòa dùng ghe để di chuyển trên các tuyến phố. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội biên phòng Phú Yên chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ cứu người dân vùng bị ngập lụt. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Cán bộ, chiến sỹ Hải đội biên phòng Phú Yên chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sơ cứu người dân vùng bị ngập lụt. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Lũ trên sông Ba qua Phú Yên vượt mức báo động 3. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Lũ trên sông Ba qua Phú Yên vượt mức báo động 3. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Công an tỉnh Phú Yên sử dụng ca nô, lực lượng chốt trực tại khu vực ngập sâu trên đường Hùng Vương để sẵn sàng ứng phó sự cố. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Công an tỉnh Phú Yên sử dụng ca nô, lực lượng chốt trực tại khu vực ngập sâu trên đường Hùng Vương để sẵn sàng ứng phó sự cố. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nước lũ dâng cao gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường chính của thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Nước lũ dâng cao gây ngập sâu tại nhiều tuyến đường chính của thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục