"Quái vật dưới nước" xuất hiện trở lại tại vùng hồ Mexico

một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Tự trị Quốc gia (Mexico) đã tìm thấy hai cá thể của kỳ nhông Axolotls tại vùng hồ Mexico.
"Quái vật dưới nước" xuất hiện trở lại tại vùng hồ Mexico ảnh 1Kỳ nhông dưới nước Axolotls. (Nguồn: livescience.com)

Axolotls, một loài kỳ nhông nước được cho là đã biến mất khỏi các vùng hồ tại Mexico - môi trường sống hoang dã duy nhất được biết tới vừa được phát hiện trở lại.

Theo AP, một nhóm nghiên cứu của trường Đại học Tự trị Quốc gia (Mexico) đã tìm thấy hai cá thể của loài này trong vòng ba tuần đầu tiên của một cuộc khảo sát mới sẽ kéo dài tới tháng Tư.

Năm ngoái, chuyến thám hiểm kéo dài một tuần tại hồ Xochimilico đã không thu được kết quả gì, dẫn tới dự đoán loài kỳ nhông này chỉ còn tồn tại trong điều kiện nuôi nhốt.

Kỳ nhông Axolotl còn được biết đến với cái tên “quái vật dưới nước” hay “cá đi bộ Mexico” chỉ sống tại các hồ và kênh rạch ở Xochimilco, trên những gò đất tại các bãi sậy nơi người Aztec từng trồng trọt. Những khu vườn nổi này đang bị đe dọa bởi sự ô nhiễm, bành trướng đô thị và các sinh vật ngoại lai xâm lấn.

Loài kỳ nhông này có thể sống trong bể nuôi thủy sinh, bể cá hay trong phòng thí nghiệm, nhưng ở đây chúng gặp phải nhiều vấn đề do giao phối cận huyết và các vấn đề khác.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho biết, nếu được thả về môi trường tự nhiên, chúng sẽ làm lây lan các bệnh nhiễm trùng do nấm ký sinh và gây ra những đột biến gen nguy hại tới những cá thể còn sót lại trong tự nhiên.

Để bảo vệ loài kỳ nhông Axolotl, các nhà nghiên cứu đã xây cho chúng những nơi trú ẩn tại Xochilmilco từ các bao tải đá và cây sậy với khả năng lọc nước. Nước sạch cũng được bơm vào, và những chiếc lồng xung quanh nơi trú ẩn giữ cho những loài cá ngoại lai không tranh được thức ăn với kỳ nhông.

"Chúng tôi vẫn chưa bắt được cá thể nào, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra hai trong số chúng. Điều này rất quan trọng vì nó chứng tỏ chúng tôi vẫn còn cơ hội," nhà sinh vật học Armando Tovar Garza chia sẻ.

Kỳ nhông Axolotl trưởng thành có chiều dài khoảng 30cm. Chúng bò dưới đáy các vùng nước bằng chân hoặc bơi bằng đuôi. Chúng ăn các loài côn trùng sống ở gần nước, cá nhỏ và các loài giáp xác. Chúng còn có khả năng mọc lại các chi bị đứt, một khả năng được các nhà khoa học rất quan tâm nghiên cứu./.

"Quái vật dưới nước" xuất hiện trở lại tại vùng hồ Mexico ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục