Quận Ba Đình đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, quận Ba Đình đã được Chủ tịch nước gắn Huân chương Lao động hạng Nhất trên lá cờ truyền thống.
Sáng 31/5,  Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập quận Ba Đình của Hà Nội,(31/5/1961-31/5/2011) và gắnHuân chương Lao động hạng Nhất trên lá cờ truyền thống của quận.

Cách đây 50 năm, thực hiện chủ trương mở rộng Thủ đô của Bộ Chính trị và Nghịquyết kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa II, ngày 31/5/1961, Chính phủ đã ra quyết địnhvề tổ chức hành chính thành phố Hà Nội gồm 4 khu phố nội thành là Hoàn Kiếm,Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng và 4 huyện ngoại thành Từ Liêm, Thanh Trì, GiaLâm, Đông Anh. Từ năm 1981, bộ máy chính quyền thành phố được tổ chức thống nhấtthành 3 cấp, khu phố Ba Đình đổi thành quận Ba Đình.

Quận Ba Đình ngày nay có diện tích 9,29 km2, chia thành 14 phường. Trải qua50 năm xây dựng và trưởng thành, Ba Đình luôn gắn kiền với lịch sử cách mạng,lịch sử kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như công cuộc đổi mới củaThủ đô Hà Nội.

Với vị thế trung tâm hành chính-chính trị quốc gia, Ba Đình luônđược Trung ương và thành phố lựa chọn triển khai thí điểm những chuyên đề côngtác mang tính đột phá và quận cũng là đơn vị tiên phong đi đầu trong nhiều lĩnhvực.

Chỉ tính riêng trong 10 năm gần đây, thu ngân sách của quận đã tăng gấp 30lần (năm 2010 đạt 3.000 tỷ đồng), góp phần tích cực cùng Thủ đô và cả nước vượtqua những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Công tác quản lý đô thị của quận có những bước tiến quan trọng, văn hóa xãhội đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng; các chính sách xã hội được thực hiệnchu đáo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Ngô ThịDoãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhândân thành phố Hà Nội, biểu dương những thành tựu màĐảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình đã đạt được, đóng góp quan trọngcho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 50 năm qua.

Với vị trí trọng yếu, là nơi tập trung các cơ quan lãnh đạo cao nhất củaĐảng, Nhà nước nên quận Ba Đình phải đặt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là dùtrong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình huống nào, phải luôn giữ vững an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn các cơ quan, các hoạtđộng đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phối hợp để phục vụ tốt nhất nhữnghoạt động, sự kiện, lễ kỷ niệm lớn thường xuyên được tổ chức trên địa bàn. Đồngthời tăng cường quản lý trật tự đô thị, tạo cảnh quan, bộ mặt quận ngày càng vănminh, xứng tầm một Thủ đô ngàn năm văn hiến./.

Đức Dũng-Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục