Quan chức ngoại giao Nga và Trung Quốc thảo luận tình hình Trung Đông

Hai bên đã “trao đổi quan điểm toàn diện” về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh sự cần thiết “tăng cường các nỗ lực chung nhằm tìm kiếm, thúc đẩy giải pháp ngoại giao để vượt qua các thách thức."
Quan chức ngoại giao Nga và Trung Quốc thảo luận tình hình Trung Đông ảnh 1Hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa bắn từ Dải Gaza, tại thành phố Ashdod, Israel, ngày 17/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/6 ra tuyên bố cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Mikhail Bogdanov, và Vụ trưởng Vụ Tây Á và Bắc Phi, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Di, đã thảo luận về tình hình tại Syria, Yemen, Libya, Sudan và xung đột Israel-Palestine.

Hai bên đã “trao đổi quan điểm toàn diện” về tình hình Trung Đông, nhấn mạnh sự cần thiết trong việc “tăng cường các nỗ lực chung nhằm tìm kiếm và thúc đẩy giải pháp ngoại giao để vượt qua các thách thức” trong khu vực “trên cơ sở đồng thuận quốc gia và tuân chủ chặt chẽ các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế và quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc.”

[Ngoại trưởng Nga-Trung Quốc điện đàm về tình hình Ukraine]

Hai bên cũng khẳng định ý định chung tiếp tục tiếp xúc thường xuyên để thảo luận về các vấn đề khu vực liên quan đến lợi ích của Nga và Trung Quốc ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi nhằm củng cố hòa bình và ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục