Quan chức Nhật-Triều gặp nhau lần đầu sau 4 năm

Đây là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên của quan chức Nhật Bản-Triều Tiên kể từ khi ông Kim Jong-Un lên lãnh đạo Triều Tiên tháng 12/2011.
Ngày 29/8, các quan chức Nhật Bản và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân TriềuTiên đã tiến hành đàm phán, lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, để thảo luậnvấn đề hồi hương hài cốt của những người Nhật Bản đã chết ở miền Bắc TriềuTiên trong Chiến tranh thế giới II.

Cuộc gặp này cũng là cuộc tiếp xúc chính thức đầu tiên của quan chứchai nước kể từ khi ông Kim Jong-Un lên lãnh đạo Triều Tiên tháng 12/2011 vàĐảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lên cầm quyền ở Nhật Bản.

Phái đoàn Nhật Bản do Trưởng phòng Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao Keiichi Onođứng đầu. Đây là theo yêu cầu của phía Triều Tiên chỉ tiến hành đàm phán ởcấp chuyên viên, trong khi phía Nhật Bản muốn đàm phán ở cấp cao hơn.Cuộc đàm phán lần này dự kiến kéo dài 2 ngày và tiến hành tại đại sứ quáncủa hai nước ở Bắc Kinh.

Dư luận Nhật Bản cho rằng tại cuộc đàm phán trên, các quan chứcNhật Bản có thể còn nêu vấn đề cho phép những phụ nữ Nhật Bản hồi hương vềTriều Tiên theo chồng (theo dự án hồi hương năm 1959) được trở về Nhật Bản.Ngoài ra, vấn đề bàn giao những công dân Nhật Bản tham gia vụ cướp máy bay củaHãng hàng không Nhật Bản năm 1970 cũng có thể được nêu lên.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28/8, Chánh văn phòng nội các OsamuFujimura nói: “Chúng tôi sẽ tham gia đàm phán với ý thức rằng vấn đề bắt cóc tấtnhiên sẽ là một phần trong các vấn đề khác nhau tồn tại giữa Nhật Bản và TriềuTiên."

Theo phía Nhật Bản, đã có 17 công dân nước này bị bắt cóc trong giaiđoạn 1970-1980, trong đó có 5 người đã được hồi hương sau chuyến thăm TriềuTiên của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi cách đây 10 năm. Tuy nhiên, trước yêucầu điều tra lại vấn đề này của chính phủ Nhật Bản, phía Triều Tiên khẳng địnhrằng vấn đề bắt cóc đã được giải quyết xong.

Hai nước đã từng thỏa thuận sẽ tiến hành điều tra lại các vụ bắt cóc hồitháng 8/2008, nhưng Triều Tiên sau đó đã đơn phương hủy bỏ thỏa thuận này.

Hồi đầu tháng này, các Hội Chữ Thập Đỏ hai nước đã gặp nhau đểbàn việc hồi hương di hài cốt người Nhật Bản. Theo số liệu của chính phủ NhậtBản, khoảng 34.600 người Nhật được cho là đã chết vì đói và bệnh tật trong giaiđoạn trước và sau kết thúc Chiến tranh thế giới II tại Triều Tiên, trong đóhài cốt của khoảng 21.600 người Nhật Bản vẫn còn lại ở đó./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên thử tên lửa phòng không tầm xa mới

KCNA đưa tin vụ thử nghiệm tên lửa phòng không tầm xa, tầm cao kiểu mới đã được Cơ quan tên lửa Triều Tiên thực hiện vào ngày 24/12 nhằm đánh giá các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật lần đầu tiên.