Quân đội Ba Lan được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ

Trong thông báo ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết thỏa thuận này trị giá 100 triệu USD và Ba Lan sẽ nhận từ Mỹ 60 bệ phóng và 180 tên lửa chống tăng.
Quân đội Ba Lan được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng của Mỹ ảnh 1Hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148F Javelin. (Nguồn: thedefensepost)

Bộ Quốc phòng Ba Lan đã ký một thỏa thuận với Mỹ để mua các hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148F Javelin.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong thông báo ngày 8/9, bộ trên cho biết thỏa thuận này trị giá 100 triệu USD và Ba Lan sẽ nhận từ Mỹ 60 bệ phóng và 180 tên lửa chống tăng.

Trước đó, Ba Lan cũng đã ký thỏa thuận trị giá 4,6 tỷ USD để mua 32 máy bay chiến đấu F-35A Lightning II tối tân do Mỹ sản xuất.

Dự kiến lô khí tài quân sự đầu tiên sẽ được bàn giao trong khoảng thời gian từ năm 2025-2026.

Ngoài ra, truyền thông Ba Lan cũng cho biết chính phủ nước này đã ký một số thỏa thuận với các nhà sản xuất quốc phòng trong nước nhằm trang bị thêm cho quân đội các phương tiện và vũ khí hiện đại hơn, trong đó có các khẩu đại pháo, xe pháo, súng cối và súng trường.

[Ba Lan mua 20 hệ thống phóng rocket di động của Mỹ]

Kể từ khi đắc cử, chính phủ theo đường lối bảo thủ của Tổng thống Andrzej Duda đã đẩy mạnh quan hệ với Mỹ nhằm gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này.

Tháng 1/2020, Ba Lan đã ký một hợp đồng mua 32 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ với tổng giá trị hợp đồng lên tới 4,6 tỷ USD.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan cũng đã mua 20 hệ thống tên lửa pháo HIMARS cũng như hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot từ Mỹ trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quân đội của mình.

Đáp lại những hợp đồng mua sắm khí tài quân sự lớn của Ba Lan, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cam kết tăng số binh lính Mỹ tại Ba Lan lên 4.500 quân.

Hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148F Javelin do tập đoàn Raytheon Co và Lockheed Martin Corp chế tạo chính là hệ thống vũ khí được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 7/2019 có liên quan tới cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đối thủ nặng ký của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Đây là lý do khiến các nghị sỹ đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ kiến nghị và sau đó tiến hành một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc lạm quyền.

Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát sau đó đã tuyên bố Tổng thống Trump vô tội sau khi bác hai điều khoản luận tội ông Trump lạm quyền và cản trở quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.

Tòa chung cư bị hư hại sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái ở Kiev (Ukraine), ngày 14/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cắt đứt đường vận tải huyết mạch từ Moldova và Romania sang Ukraine

Kể từ ngày 18/12, Nga đã liên tục không kích vào 2 cây cầu trên tuyến đường cao tốc Odessa-Reni và Odessa-Chisinau, khiến 2 cây cầu này bị hư hỏng nặng và giao thông không thể qua lại. Các chuyên gia nhận định rằng việc phá hủy cây cầu sẽ "chặn 60% nguồn cung cấp nhiên liệu từ các cảng sông Danube.”

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Putin và thông điệp chiến lược Nga

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần 5 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin truyền đi thông điệp chính trị dài hạn một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.