Quan hệ Việt-Nhật đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki Keisuke cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam tiếp tục được cải thiện hơn nữa.
Quan hệ Việt-Nhật đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất ảnh 1Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và ông Suzuki Keisuke, Nghị sỹ Hạ viện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản. (Nguồn: Quochoi.vn)

Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính đã tiếp Hạ nghị sỹ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki Keisuke đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chúc mừng ngài Suzuki Keisuke đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về cuộc tiếp Đoàn nghị sỹ trẻ của Ban Thanh niên Đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản do ngài Suzuki Keisuke làm trưởng đoàn, sang thăm làm việc tại Việt Nam năm 2017 và vui mừng về sự trưởng thành của các nghị sỹ trẻ LDP.

Đồng thời, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Phạm Minh Chính đánh giá cao nội dung làm việc của Thứ trưởng Suzuki Keisuke với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong.

Về quan hệ giữa hai nước, ông Phạm Minh Chính vui mừng nhận thấy các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước vừa qua đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, toàn diện và thực chất hơn nữa.

Ông Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam và Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, luôn chia sẻ với nhau những vấn đề song phương và toàn cầu. Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn làm hết sức mình, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ.

[Thủ tướng trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến thăm Nhật Bản]

Quốc hội Việt Nam ủng hộ và đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất.

Hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ nhau cùng phát triển, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam và Nhật Bản đều là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai nước có nhiều cơ hội để đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ CPTPP nói chung và giữa hai nước nói riêng.

Đánh giá cao hoạt động phong phú, tích cực, hiệu quả của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước, góp phần kết nối, thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa các địa phương của Việt Nam với Nhật Bản, ông Phạm Minh Chính cho biết Quốc hội Việt Nam mong muốn mời các Nghị sỹ trẻ Nhật Bản sang thăm, giao lưu với các nghị sỹ trẻ Việt Nam vào tháng 1/2020 nhằm tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp, thúc đẩy giao lưu giữa các Nghị sỹ hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki Keisuke đề nghị trong thời gian tới hai nước tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác kinh tế, thương mại...

Khẳng định Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Suzuki Keisuke cho biết các doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam tiếp tục được cải thiện hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục