Quân khu 7 đưa bệnh viện dã chiến vào phục vụ công tác cách ly

Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5 với quy mô 500 giường (có thể nâng lên thành 1.000 giường) thực hiện nhiệm vụ cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 không triệu chứng.
Quân khu 7 đưa bệnh viện dã chiến vào phục vụ công tác cách ly ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng kiểm tra công tác phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ngày 10/7, Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5 có quy mô 500 giường bệnh, đặt tại Sư đoàn 317, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào hoạt động, sẵn sàng đón bệnh nhân thực hiện công tác cách ly, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 11/7.

Kiểm tra công tác chuẩn bị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 317 cùng các đơn vị chức năng của Quân khu trong công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức biên chế để bệnh viện đi vào hoạt động.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu bệnh viện cần sớm ổn định biên chế, rà soát kiểm tra hiệu quả hoạt động của các trang thiết bị; tổ chức tập huấn đối phó các tình huống y tế để đảm bảo tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly, điều trị bệnh nhân.

[TP.HCM chuẩn bị 1.000 giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân nặng]

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cũng chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 317 cần quán triệt tinh thần sẵn sàng tham gia, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chia sẻ nguồn lực hiện có cho công tác chăm lo sức khỏe các lực lượng làm nhiệm vụ, bệnh nhân tại bệnh viện, góp phần cùng thành phố và cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Bệnh viện Dã chiến truyền nhiễm số 5 được xây dựng với quy mô 500 giường (có thể nâng lên thành 1.000 giường khi cần thiết) thực hiện nhiệm vụ cách ly, theo dõi, điều trị các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Bệnh viện gồm các khoa như Khoa khám bệnh, Khoa hồi sức cấp cứu, Khoa điều trị bệnh nhân nặng, Khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa xét nghiệm, Khoa chống nhiễm khuẩn và các khu điều trị bệnh nhân nhẹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục