Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch

Từ 12h ngày 3/1, quận Thanh Xuân, Hà Nội tạm ngừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 1Từ 12h ngày 3/1, các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) chỉ dạy học trực tuyến. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 2Nhiều cửa hàng kinh doanh không thiết yếu trên phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) tạm ngừng kinh doanh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 3Nhiều cửa hàng kinh doanh không thiết yếu trên phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) tạm ngừng kinh doanh. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 4Một hàng chè trên phố Hoàng Văn Thái (quận Thanh Xuân) chỉ bán mang về. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 5Một hàng ăn trên phố Nguyễn Ngọc Nại (quận Thanh Xuân) chỉ bán mang về. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 6Một quán càphê trên phố Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) ngừng phục vụ tại chỗ. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Quận Thanh Xuân tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để chống dịch ảnh 7Dịch vụ cắt tóc tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn được hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm quy tắc 5K và đảm bảo công tác phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục