Quảng Bình phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng

Sau khi truy vết một F0 liên quan đến cảng cá Thọ Quang, đến trưa 25/8, Quảng Bình tiếp tục ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 20 ca trong cộng đồng.
Quảng Bình phát hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 ở cộng đồng ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/8, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, đến chiều 24/8, Quảng Bình đã phát hiện một trường hợp F0 trong cộng đồng có yếu tố dịch tễ liên quan đến cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng).

Ngay sau khi khoanh vùng, kiểm soát tình hình và khẩn trương truy vết, điều tra các trường hợp liên quan, đến trưa 25/8, Quảng Bình tiếp tục ghi nhận thêm 23 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 20 ca trong cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; chuyển các bệnh nhân về Cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình để cách ly, điều trị; điều tra các trường hợp F1 của các bệnh nhân này để chuyển cách ly theo quy định.

Để ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch lây lan, bùng phát, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch và thành phố Đồng Hới đã áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

[Quảng Bình hỗ trợ đồng bào vùng biên giới trong khu vực giãn cách]

Huyện Bố Trạch thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát đối với các thôn Thượng Hòa, Trung Hòa, Ngoại Hòa của xã Hải Phú; các thôn Thượng Đức, Đông Đức của xã Đức Trạch. Đồng thời áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 cho toàn địa bàn huyện (trừ khu vực đã áp dụng thiết lập vùng phong tỏa), trong thời gian 14 ngày kể từ 24/8.

Thành phố Đồng Hới phong tỏa toàn bộ thôn Đồng Dương (xã Bảo Ninh); phong tỏa tổ dân phố Phú Thượng và khu vực Cảng cá Nhật Lệ; đồng thời tiến hành test nhanh cho toàn bộ lãnh đạo, nhân viên và các hộ kinh doanh tại Cảng cá Nhật Lệ, khu vực nội vùng chợ cá và trong khuôn viên chợ Đồng Hới.

Tính đến trưa 25/8, Quảng Bình ghi nhận 138 ca mắc COVID-19; trong đó có 51 người đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục