Quảng Nam: Tổ chức cách ly nghỉ dưỡng cho các y, bác sỹ ở tuyến đầu

Đã có gần 40 y, bác sỹ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, đang tham gia cách ly theo mô hình nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE NAM HỘI AN.
Quảng Nam: Tổ chức cách ly nghỉ dưỡng cho các y, bác sỹ ở tuyến đầu ảnh 1Lực lượng Y tế lấy mẫu test nhanh cho người dân trong khu vực nhà bệnh nhân sinh sống. (Ảnh: Phước Tuệ/TTXVN)

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống COVID-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam, Sở Y tế tỉnh vận động các nguồn xã hội hóa để tổ chức cho đội ngũ y, bác sỹ trong tỉnh cách ly theo hình thức nghỉ dưỡng sau khi kết thúc ca điều trị bệnh nhân COVID-19 nhằm đảm bảo phục hồi nhanh chóng sức khỏe, tái tạo năng lượng cho đội ngũ y, bác sỹ trực tiếp tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đây cũng lời cảm ơn những đóng góp thầm lặng của đội ngũ y, bác sỹ trên tuyến đầu phòng, chống COVID-19, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đã có gần 40 y, bác sỹ đang tham gia cách ly theo mô hình nghỉ dưỡng tại Khu nghỉ dưỡng TUI BLUE NAM HỘI AN. Hiện nay, tỉnh vẫn đang tiếp tục kêu gọi các nguồn xã hội hóa tham gia hỗ trợ cho đội ngũ y, bác sỹ được cách ly theo mô hình nghỉ dưỡng nói trên.

[Hơn 7.000 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19]

Thời gian tới, nhiều y, bác sỹ tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh cũng như đội ngũ y, bác sỹ của tỉnh tăng cường hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố phía Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ về địa phương cũng sẽ được bố trí đi cách ly theo mô hình nghỉ dưỡng tại một số khu resort nghỉ dưỡng ven biển của tỉnh Quảng Nam.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam cũng đang triển khai kế hoạch đón người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, gặp khó khăn muốn về quê.

Từ ngày 18/7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 237 ca mắc COVID-19 được công bố; cụ thể: 3 ca bệnh trong cộng đồng, 104 ca lây nhiễm thứ phát (đã cách ly tập trung trước khi phát hiện), 100 ca xâm nhập từ các tỉnh và 30 ca nhập cảnh.

Hiện, cả hệ thống chính trị của tỉnh Quảng Nam đang tập trung nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19 cũng như hỗ trợ lương thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục