Quảng Ngãi: Cần sớm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển tại Lý Sơn

Từ sau cơn bão số 9 năm 2020 đến nay, bờ biển tại khu vực phía Bắc đảo Lý Sơn đoạn từ Trạm radar 18 đến gần hang Câu, liên tục bị sạt lở. Sạt lở kéo dài 500m chạy dọc bờ biển, ăn sâu vào đất liền 50m.
Quảng Ngãi: Cần sớm khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển tại Lý Sơn ảnh 1Khu vực sạt lở tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). (Ảnh: Đinh Hương /TTXVN)

Do ảnh hưởng của mưa bão, triều cường, sóng lớn, mấy năm qua, bờ biển khu vực phía Bắc huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ngày càng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đất nông nghiệp của người dân.

Từ sau cơn bão số 9 năm 2020 đến nay, bờ biển tại khu vực phía Bắc đảo Lý Sơn đoạn từ Trạm radar 18 đến gần hang Câu, liên tục bị sạt lở.

Đặc biệt vào mùa Đông, tình trạng triều cường, sóng lớn khiến bờ biển sạt lở nghiêm trọng hơn. Có những điểm sạt lở tiến sâu vào các ruộng trồng hành, tỏi của người dân, khiến bà con rất lo lắng. Theo thống kê, sạt lở kéo dài 500m chạy dọc bờ biển, ăn sâu vào đất liền khoảng 50m.

Ông Huỳnh Quá (người dân trên đảo Lý Sơn) cho hay, dọc theo bờ biển này trước đây có một con đường lớn, xe ôtô có thể chạy được từ hang Câu đến Trạm radar 18. Nhưng sau cơn bão số 9 năm 2020 đến nay, sóng đã kéo hết đất đá xuống biển. Không những con đường không còn mà sóng ăn sâu vào đất sản xuất của chúng tôi. Sau mỗi mùa mưa, bà con mất đi cả chục mét đất.

[Thái Nguyên: Khẩn trương khắc phục sạt lở núi đá tại huyện Định Hóa]

Còn bà Đinh Thị Mến (người dân trên đảo Lý Sơn), tỏ ra rất lo lắng khi hàng ngày phải ra khu vực này sản xuất. “Mùa Đông con sóng to lắm. Sóng vào mang theo gió, nước biển nên hành, tỏi hư hết. Triều cường, sóng biển không chỉ lấy đất, làm mất mùa mà khi tới đây chăm sóc hành tỏi bà con cũng rất lo lắng sẽ không đảm bảo an toàn. Mong sao chính quyền sớm xây dựng kè để giữ đất, đảm bảo an toàn tính mạng cho dân,” bà Mến hy vọng.

Khu vực bị sạt lở trước đây từng được quy hoạch làm bãi đổ phế thải. Tuy nhiên, hàng năm, triều cường, sóng lớn đã gây xói lở sâu vào đất liền hàng chục mét làm mất đất sản xuất của người dân, gây nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hang Câu - một điểm du lịch nổi tiếng tại hòn đảo tiền tiêu này.

Trước tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn đã có báo cáo đề xuất về việc hỗ trợ kinh phí xử lý sạt lở này. Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn cho hay, Ủy ban Nhân dân huyện đã kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bố trí kinh phí xây dựng tuyến đê kè kết hợp làm đường giao thông ven biển để nối từ Trạm radar 18 đến khu vực hang Câu. Tuy nhiên, đến nay tỉnh vẫn chưa có kinh phí xây dựng.

Để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-du lịch của huyện đảo Lý Sơn, khắc phục tình trạng xâm thực, xói mòn đảo do triều cường, sóng lớn gây ra, đồng thời tạo mạng lưới đường giao thông liên hoàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng-an ninh ở huyện đảo, cơ quan chức năng cần khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ biển tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.