Quảng Ngãi: Gió lốc gây cháy trụ điện và đổ cây

Chiều 16/4, trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc gây cháy một trụ điện và làm gãy đổ hàng chục cây dọc các tuyến đường phố, gây thiệt hại nặng nhiều loại cây trồng.

Chiều 16/4, trên địa bàn các huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió lốc gây cháy một trụ điện và làm gãy đổ hàng chục cây dọc các tuyến đường phố, gây thiệt hại nặng nhiều loại cây trồng.
 
Tại thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh, sét đánh vào một trụ điện (đường dây 0,4 KV) gây cháy trụ điện và nhiều côngtơ của người dân trên trụ điện này.
 
Tại thành phố Quảng Ngãi, hàng chục cây xanh trồng ven các tuyến phố, trong đó có nhiều cây đường kính từ 0,2 - 0,4 mét trên các trục đường chính như Quang Trung, Phan Đình Phùng, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo bị gãy đổ gây ách tắc giao thông.
 
Ngoài ra, tại các vùng bị gió lốc, nhiều loại cây trồng ăn quả, ngô, lúa, hoa màu bị ngã đổ, ảnh hưởng lớn đến năng suất.
 
Sau trận lốc, Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Quảng Ngãi đã huy động lực lượng, phương tiện cơ giới tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa, lốc gây ra./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục