Quảng Ngãi: Hồ chứa nước Núi Ngang xả lũ điều tiết để đảm bảo an toàn

Hồ chứa nước Núi Ngang xả lũ đã khiến mực nước trên sông Trà Câu dâng cao, nhiều hộ dân xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
Quảng Ngãi: Hồ chứa nước Núi Ngang xả lũ điều tiết để đảm bảo an toàn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh số 3 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, đến 14 giờ ngày 10/12, mưa lũ tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh.

Mưa lũ làm ông Nguyễn Xuân Tâm, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn mất ích; hai ngôi nhà bị hư hỏng ở huyện Ba Tơ; ba nhà bị ảnh hưởng do sạt lở phải di dời khẩn cấp ở Minh Long.

1.061 nhà ở các huyện Đức Phổ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa bị ngập. Hơn 137ha lúa gieo sạ sớm, hơn 45ha hoa màu, rau màu bị ngập. 10ha diện tích bị sa bồi, thủy phá; 8.600 con gia cầm bị chết... tập trung ở huyện Đức Phổ. 20m đê, 230m bờ sông và 3.230m kênh mương bị sạt lở.

Ngoài ra, mưa lũ còn làm 15.300m đường giao thông bị sạt lở. Khoảng 50m kè kết hợp đường giao thông ở thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn, 1.500 đường thôn Đồng Văn, xã Phổ Thạnh và khoảng 3.000m tuyến đường giao thông nông thôn khác tại huyện Đức Phổ bị sạt, xói lở. 2.000m3 đất đá và 3.000 tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Nghĩa Hành bị sạt lở.

[Quảng Ngãi: Sạt lở bờ sông Vệ, người dân thức trắng canh chừng lũ]

Các tuyến đường Ba Dinh-Ba Giang, Ủy ban Nhân dân xã Ba Giang - thôn Ba Nhà, ĐT 624, Phổ Ninh-Ba Khâm Trang (Ba Tơ) và tuyến đường 628 Thanh An-Long Môn Long Mai-Long Hiệp-Thanh An (Minh Long) bị sạt lở lớn gây ách tắc giao thông...

Mưa lũ cũng làm một tàu cá mang số hiệu Qng 94426-TS của huyện Đức Phổ chìm tại vùng biển Đà Nẵng; làm cầu Nước Rong ở huyện Ba Tơ hư hỏng.

Trong đêm 9/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức di dời, sơ tán 27 người dân sống ở vùng trũng thấp thuộc thôn An Ninh, An Trường, xã Phổ Ninh (Đức Phổ).

Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi - đơn vị vận hành hồ chứa nước Núi Ngang (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã tiến hành xả lũ điều tiết để đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản người dân vùng hạ du.

Theo báo cáo từ phía công ty, lưu vực hồ chứa nước Núi Ngang có mưa lớn với lượng mưa đo được là 100mm. Tính đến 13 giờ ngày 9/12, mực nước trong hồ đạt 62,6m. Do đó, đơn vị tiến hành xả lũ điều tiết từ 13 giờ 30 phút cùng ngày với lưu lượng 210 m3/giây nhằm giữ mực nước trong hồ thấp hơn cao trình +61m, đúng theo quy định tại Quyết định số 23/2005/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ngày 27/4/2005 ) về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Ngang tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình xả, đơn vị tiến hành mở hết cửa giữa. Anh Đào Văn Cầu, công nhân vận hành hồ chứa, cho biết cứ cách 1 giờ đồng hồ, công nhân lại đi kiểm tra. Đơn vị điều tiết nước theo từng mức ở cửa xả số 2,4. Khi nước về nhiều, công ty thông báo cho chính quyền địa phương, sau đó 2 tiếng sẽ kéo tràn. Ngoài ra, công ty thường xuyên cử người túc trực, theo dõi mực nước để báo cáo kịp thời lên đơn vị quản lý.

Hồ chứa nước Núi Ngang xả lũ đã khiến mực nước trên sông Trà Câu dâng cao. Nhiều hộ dân xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ phải sơ tán khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Ông Phan Tiến Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phổ Phong thông tin, xã đã lên phương án chủ động di dời hơn 100 hộ dân ở vùng có nguy cơ ngập lụt cao và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp đồ đạc, di chuyển tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi cao ráo tránh lũ.

Công ty khai thác công trình thủy lợi còn phát thông báo rộng rãi tới Ủy ban Nhân dân xã Ba Liên, Phổ Phong, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Minh, Phổ Ninh, Phổ An, Phổ Quang (Đức Phổ) để các địa phương này sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết lũ trên hầu hết các sông đang tiếp tục xuống chậm. Dự báo đến tối 10/12, mực nước trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 5,30m, dưới mức báo động 3 là 0,2m; trên sông Vệ tại trạm sông Vệ trên mức báo động 1; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc, sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ dao động dưới mức báo động 1.

Tuy nhiên, các huyện miền núi Tây Trà, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ và Minh Long cần đề phòng sạt lở đất. Các vùng trũng, thấp và ven sông suối các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi còn duy trì tình trạng ngập, úng cục bộ trên diện rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục