Quảng Ngãi: Phát hiện cá thể vượn hơn 1 tháng tuổi bị lạc bầy

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, Hạt đã tiếp nhận và chăm sóc một cá thể vượn đực hơn 1 tháng tuổi đi lạc bầy và sẽ sớm bàn giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương.
Quảng Ngãi: Phát hiện cá thể vượn hơn 1 tháng tuổi bị lạc bầy ảnh 1Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Ba Tơ chăm sóc vượn con. (Ảnh: Vĩnh Trọng/TTXVN)

Ông Ngô Vĩnh Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Hạt đã tiếp nhận và chăm sóc một cá thể vượn đực hơn 1 tháng tuổi đi lạc bầy.

Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ sẽ sớm bàn giao cá thể vượn cho Trung tâm cứu hộ linh trưởng Vườn Quốc gia Cúc Phương quản lý.

Vào khoảng 9 giờ ngày 13/7, một cán bộ xã Ba Vì, huyện Ba Tơ trong lúc đi rừng đã phát hiện cá thể vượn này và giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ. Cá thể vượn này có trọng lượng 0,7kg, thuộc nhóm 1B.

Hạt Kiểm lâm huyện Ba Tơ cũng đã lập hồ sơ và gửi đến Trung tâm cứu hộ linh trưởng Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Dự kiến chiều 14/7, Trung tâm sẽ có mặt tại địa phương để tiếp nhận cá thể vượn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục