Sáng 17/7, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức ký Thỏa thuậnhợp tác về du lịch với Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Luang Prabang, Lào.
Tại buổi ký kết, hai bên đánh giá cao tiềm năng phát triển du lịch giữa haitỉnh. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, tôn trọng luật pháp của hai nước, hai tỉnhnhất trí cùng nhau tích cực thúc đẩy hợp tác, giao lưu phát triển du lịch.
Hai tỉnh thống nhất cần tập trung tạo ra môi trường du lịch lành mạnh, tạođiều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên hợp tác kinh doanh và đảm bảo quyềnlợi của khách du lịch; tích cực tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịchdo hai bên tổ chức; ủng hộ tạo điều kiện cho nhau về cơ sở vật chất để quảng báhình ảnh du lịch của mỗi tỉnh; phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch, tuyến dulịch. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, giớithiệu sản phẩm du lịch của nhau đến du khách và trong các chương trình quảng bá,xúc tiến khác mà mỗi tỉnh tham gia.
Hai tỉnh Quảng Ninh và Luang Prabang cũng tăng cường hợp tác, quản lý hoạtđộng du lịch trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảmbảo quyền lợi của du khách, lợi ích của doanh nghiệp.
Hai bên cùng nỗ lực sớm mở các tuyến du lịch nối các trung tâm, các điểm dulịch của hai tỉnh; tăng cường, hỗ trợ việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch; traođổi kinh nghiệm và khoa học công nghệ trong quản lý hoạt động kinh doanh dulịch; thường xuyên tiếp nhận, trao đổi các thông tin trong lĩnh vực du lịch đểkịp thời giải quyết những phát sinh, tồn tại.
Tỉnh Luang Prabang từng là kinh đô của "Vương quốc triệu voi." Trước năm1975, đây là Thủ đô hoàng gia, trung tâm của Vương quốc Lào. Luang Prabang cónhiều di tích, cảnh quan đẹp, có tiềm năng khai thác du lịch lớn như núi PhuSi, thác Quang Xi, Bảo tàng cung điện hoàng gia.
Ngày 9/12/1995, Luang Prabang được UNESCO công nhận là Di sản văn hóathế giới. Sáu tháng đầu năm, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Luang Prabangđạt hơn 61 triệu USD./.
Xuân Tùng (TTXVN)