Quảng Ninh vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập sau bão số 3

Tính đến 14 giờ ngày 26/8, huyện Tiên Yên vẫn còn hàng trăm hộ dân ở bị cô lập, 604 nhà dân bị ngập úng, sạt lở, các phương tiện chưa lưu thông được ở một số tuyến đường.
Quảng Ninh vẫn còn hàng trăm hộ dân bị cô lập sau bão số 3 ảnh 1Nhiều tuyến đường liên xã ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ninh bị sạt, bùn tràn xuống đường từng lớp dày. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 25 đến sáng 26/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn, 11/13 địa phương bị ngập lụt làm sạt lở, tắc đường cục bộ.

Đến chiều 26/8, mưa lớn đã làm hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hàng loạt diện tích lúa, hoa màu bị hư hại; gần 600 cây bị bật gốc, trên 30 cột điện bị đổ…

Tính đến 14 giờ cùng ngày, huyện Tiên Yên vẫn còn hàng trăm hộ dân ở bị cô lập; 604 nhà dân bị ngập úng, sạt lở; 72 điểm sạt lở; một số tuyến đường liên xã bị sạt lở, vùi lấp, các phương tiện chưa lưu thông được.

[Quảng Ninh: Khắc phục các điểm sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 3]

Đặc biệt, xã Yên Than còn 8 điểm, 13 đập tràn đang bị ngập, chia cắt. Xã Đại Dực bị cô lập do sạt taluy dương đường Đại Phong, điểm Khe Khoai.

Tại đập Hà Thanh (xã Đông Hải), nước dâng cao làm chia cắt hai thôn Làng Đài với Nà Bấc. Xã Hà Lâu hiện 13/13 cầu tràn đều bị ngập, 4/5 tuyến đường từ xã đến trung tâm huyện bị chia cắt. Ước thiệt hại tại huyện Tiên Yên khoảng 28 tỷ đồng.

Cùng với Tiên Yên, một số địa phương bị ảnh hưởng khá nặng; trong đó, tại thị xã Đông Triều, mưa lớn gây sạt lở cục bộ ở một số xã, phường; ngập 3,5 ha hoa màu và lúa; trên 3.000 con gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi...

Ông Nguyễn Văn Công, Bí thư Thị ủy Đông Triều, cho biết địa phương đã huy động các lực lượng, chủ yếu là quân sự tham gia hỗ trợ, giúp nhân dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Đối với các hộ dân bị thiệt hại, thị xã sẽ thống kê, rà soát để hỗ trợ theo chính sách của tỉnh giúp họ khôi phục sản xuất.

Hiện nay, các địa phương đang tích cực huy động lực lượng vũ trang, dân quân khắc phục hậu quả cơn bão số 3; bảo đảm an toàn cho các hộ dân ở những vùng xung yếu, bị chia cắt; di dời những hộ ở vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục