Quảng Trị triển khai các phương án chống hạn khẩn cấp

Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tại Quảng Trị khiến trên 2.400ha cây nông nghiệp bị hạn, trong đó có trên 1.000ha bị hạn nặng.
Quảng Trị triển khai các phương án chống hạn khẩn cấp ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra trạm bơm thủy lợi tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 26/6, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra các hồ chứa, kênh mương thủy lợi, các diện tích rau màu, lúa bị khô hạn trên địa bàn.

Qua đó, chỉ đạo các địa phương nhanh chóng lên kế hoạch, triển khai phương án chống hạn khẩn cấp kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do thiếu nước sản xuất.

Để chủ động đối phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, khắc phục tình trạng thiếu nước và cấp đủ nước sinh hoạt cho nhân dân, tỉnh Quảng Trị đã tiến hành huy động mọi nguồn lực để thực hiện các giải pháp chống hạn như đắp đập tạm để trữ và dâng cao mực nước bơm tưới cho lúa; đắp các đập ngăn mặn; điều tiết nguồn nước từ các hồ; triển khai nạo vét một số đoạn trên sông, kênh mương thủy lợi; lắp đặt các trạm bơm dã chiến...

Đồng thời, không sản xuất hoặc chuyển đổi sang các giống cây ngắn như lạc, đậu xanh, dưa hấu, dừa xiêm, mướp đắng…

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương và Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh cấp nước tiết kiệm, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trước mắt cho người dân và sản xuất nông nghiệp.

[Hơn 67.000ha có khả năng bị hạn hán, xâm nhập mặn nếu không có mưa]

Bên cạnh đó, huy động toàn bộ nguồn lực, người dân và xã hội tổ chức ra quân làm thủy lợi, nạo vét các kênh mương, cửa sông để tích trụ nước; thực hiện lắp đặt các trạm bơm dã chiến để phục vụ tưới tiêu với quyết tâm bằng mọi giá phải cứu lấy diện tích lúa đã gieo sạ…

Nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài cùng với gió Tây Nam thổi mạnh nên lượng nước bốc hơi lớn, gây nên hiện tượng khô nóng và thiếu nước nghiêm trọng.

Nguồn nước ở các hồ chứa giảm mạnh, tính đến thời điểm hiện tại, lượng nước các hồ chứa còn lại khoảng 25% so với dung tích thiết kế, một số hồ chứa dung tích rất thấp như Ái Tử chỉ đạt 41%; Đá Mài chỉ đạt 44,8%; Tân Kim chỉ đạt 26,3%; Trúc Kinh chỉ đạt 37,8% ; La Ngà chỉ đạt 25,5%; Kinh Môn chỉ đạt 43,7%...; đặc biệt, trên sông Cánh Hòm mực nước xuống thấp hơn mặt nước biển là 0,2m.

Đoàn đã đến kiểm tra tại hồ chứa nước La Ngà (huyện Vĩnh Linh); trạm bơm thủy lợi tại xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh), trạm bơm Nhị Hạ thuộc xã Gio Thành (huyện Gio Linh); các diện tích trồng lúa bị khô hạn nặng xã Trung Sơn, xã Gio Thành và Gio Phong (huyện Gio Linh)…

Đây là những điểm xảy ra tình trạng hạn hán nặng nề. Riêng tại hồ chứa nước La Ngà là một trong những hồ chứa lớn nhất trên địa bàn nhưng hiện nay chỉ còn 25,5% dung tích thiết kế với khoảng 8,6 triệu m3 nước.

Quảng Trị triển khai các phương án chống hạn khẩn cấp ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra diện tích trồng lúa bị khô hạn nặng xã Trung Sơn, huyện Gio Linh. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Với mực nước này chỉ đủ cung cấp thêm 1 lần tưới cho hơn 1.100 ha lúa của các xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh. Nếu trong thời gian tới không có mưa thì nguy cơ “mất trắng” số diện tích lúa này sẽ xảy ra.

Ông Lê Văn Ty, Giám đốc Xí nghiệp thủy nông Vĩnh Linh cho biết, hiện nay, mực nước tại đập Kinh Môn đang xuống rất thấp còn 35%, dự kiến sẽ tưới thêm được 2 lượt cho 800 ha lúa trên địa bàn.

Xí nghiệp cũng đã huy động toàn bộ trạm bơm để vét nước nhưng hiện nay hệ thống kênh ngòi đã khô cạn hết nên rất khó khăn.

Toàn bộ diện tích lúa được gieo từ ngày 20/5 đến nay đang bị khô hạn, nếu tình trạng này kéo dài thì 600 ha lúa trên địa bàn sẽ bị mất trắng…

Quảng Trị hiện có trên 2.400ha cây nông nghiệp bị hạn; trong đó, có trên 1.000ha bị hạn nặng. Hiện nay, tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đang diễn ra đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đặc biệt trong việc sản xuất lúa Hè Thu 2019.

Một số địa phương có diện tích lúa bị hạn nặng gồm Vĩnh Linh với 249ha; Gio Linh với 446ha; Cam Lộ với 257ha…

Bên cạnh đó, tình trạng xâm nhập mặn xâm nhập sâu vào nội đồng hết sức phức tạp.

Tại sông Bến Hải, mặn đã xâm nhập vượt xa cầu Tiên An, độ mặn ở đây đo được dao động từ 9,6-16,2‰; trên sông Hiếu xâm nhập mặn đã tác động đến cầu Đuồi, độ mặn đo được dao động từ 0,54-1,3‰; trên sông Sa Lung xâm nhập mặn đã tác động đến chân đập ngăn mặn Sa Lung, độ mặn đo được dao động từ 6,6-12,3‰; trên sông Thạch Hãn mặn đã xâm nhập đến khu vực tràn xã lũ, độ mặn đo được dao động từ 1,1-1,7‰./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) bị chặt hạ, phơi khô, đốt cháy để lấy diện tích trồng keo có giá trị kinh tế hơn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Gỡ “nút thắt” để quản lý, bảo vệ rừng

Quảng Trị chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị tác động; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn không để phát sinh thêm các điểm phá rừng mới.

Một cá thể chim vạc đậu trên tán cây xanh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Chim về giữa không gian xanh hồ Gươm

Những ngày đầu Hè, nhiều loài chim hoang dã như cò, vạc, diệc… bỗng xuất hiện quanh khu vực hồ Gươm, bay lượn, săn mồi và trú ngụ trên các tán cây xanh quanh đảo Ngọc.

Một cây lớn bị chặt còn trơ gốc tại khoảnh 3, tiểu khu 244A thuộc xã Bố Trạch (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Rừng tự nhiên “chảy máu” trong âm thầm

Hàng chục điểm biến động, hàng chục hécta rừng ở xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, bị tác động chỉ trong thời gian ngắn, đặt ra câu hỏi về hiệu quả giám sát và năng lực quản lý, bảo vệ rừng tại đây.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Hagupit. (Ảnh: WINDY)

Cơn bão Hagupit ít khả năng di chuyển vào Biển Đông

Theo cơ quan khí tượng, bão Hagupit đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhiều khả năng bị lưỡi áp cao cận nhiệt đới ngăn cản, xác suất đi vào Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam thấp, dưới 20%.