Quảng Trị: Xử lý, di chuyển và hủy nổ thành công 108 vật liệu nổ

Số vật liệu nổ gồm 103 quả đạn pháo 37mm và 5 quả lựu đạn 40mm, được Đội rà phá bom mìn của Tổ chức MAG phát hiện tại một hầm đạn cách khu dân cư khoảng 200m, ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị).
Quảng Trị: Xử lý, di chuyển và hủy nổ thành công 108 vật liệu nổ ảnh 1Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xử lý vật liệu nổ, hồi tháng 8/2021. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngày 18/2, Đội rà phá bom mìn của Tổ chức MAG (tổ chức phi chính phủ hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo) cho biết, vừa di chuyển, hủy nổ thành công một hầm đạn gồm 108 vật liệu nổ nguy hiểm tại khu vực rừng tràm của thôn Đông Sơn, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, trong quá trình rà phá bom chùm tại đây, đơn vị đã phát hiện một hầm đạn chứa 108 vật liệu nổ gồm: 103 quả đạn pháo 37mm và 5 quả lựu đạn 40mm. Toàn bộ số vật liệu này được phát hiện ở độ sâu khoảng 30cm dưới mặt đất, cách khu dân cư khoảng 200m.

[Lâm Đồng: Xử lý quả bom 250kg được người dân phát hiện khi đào đất]

Đội rà phá bom mìn đã tiến hành khoanh vùng, xử lý an toàn. Xác định các vật liệu nổ này có đủ điều kiện để di chuyển, đơn vị đã đưa về bãi tập kết để hủy nổ thành công.

Theo Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị, trong năm 2021, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có hoạt động khắc phục hậu quả nom mìn trên địa bàn đã tiến hành giải phóng được trên 37 triệu m2 đất sạch. Qua đó, phát hiện, xử lý, di chuyển và hủy nổ thành công 27.660 bom, mìn, vật liệu nổ các loại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục