Quốc hội Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng

Lệnh tình trạng khẩn cấp được chính quyền Ai Cập áp đặt lần đầu tiên là tháng 4/2017 sau hai vụ đánh bom đền thờ cướp đi sinh mạng của ít nhất 45 người.
Quốc hội Ai Cập gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 3 tháng ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ ở Tanta ở Ai Cập. (Nguoonf: AFP/TTXVN)

Quốc hội Ai Cập ngày 24/6 đã đồng ý gia hạn thêm 3 tháng lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 14/7 tới.

Đây là lần thứ 5 lệnh trên được gia hạn kể từ khi được ban bố hồi năm ngoái.

Lệnh tình trạng khẩn cấp được chính quyền Ai Cập áp đặt lần đầu tiên là tháng 4/2017 sau hai vụ đánh bom đền thờ cướp đi sinh mạng của ít nhất 45 người.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tuyên bố thực hiện các vụ tấn công này.

[Ai Cập khởi tố 28 đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền]

Lệnh trên lần lượt được gia hạn vào tháng Bảy, tháng 10/2017 và tháng 1/2018 và gần đây nhất là vào tháng Tư vừa qua.

Trong những năm gần đây, các phần tử IS tăng cường tấn công tại khu vực Bắc Sinai, khiến hàng trăm binh sỹ và cảnh sát nước này thiệt mạng.

Ngoài ra, IS còn mở rộng sang tấn công nhằm vào dân thường.

Trong khi đó, các phần tử Hồi giáo khác đang hoạt động tại sa mạc miền Tây nước này giáp biên giới với Libya cũng thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh Ai Cập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục