Ai Cập khởi tố 28 đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền

Tổng Công cố Ai Cập Nabil Sadek thông báo đã khởi tố 28 đối tượng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền đương nhiệm, trong đó mới có 9 đối tượng bị bắt giam, số còn lại đang bỏ trốn.
Ai Cập khởi tố 28 đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền ảnh 1Cảnh sát Ai Cập gác tai Shubura, Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/6, Tổng Công cố Ai Cập Nabil Sadek thông báo đã khởi tố 28 đối tượng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền đương nhiệm.

Theo thông báo của ông Sadek, 28 đối tượng trên bị khởi tố tại toàn án khẩn xét xử tội phạm an ninh quốc gia. Trong số này mới chỉ có 9 đối tượng đã bị bắt giam, số còn lại đang bỏ trốn.

Theo ông Sadek, những đối tượng này bị cáo buộc thành lập một nhóm bất hợp pháp tự xưng là "Hội đồng Ai Cập vì sự thay đổi."

Nhóm này bị nghi ngờ đã phát tán những tin tức giả mạo trong và ngoài nước có nội dung làm tổn hại các lợi ích quốc gia và kinh tế của Ai Cập, với mục đích lật đổ chính quyền của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi. 

[Ai Cập khởi tố hơn 270 người có liên hệ với tổ chức Anh em Hồi giáo]

Ai Cập đã phải đối mặt với tình trạng rối ren chính trị cũng như những thách thức về an ninh và kinh tế kể từ làn sóng biểu tình đầu năm 2011 dẫn tới việc lật đổ Tổng thống khi đó là ông Hosni Mubarak và Tổng thống kế nhiệm Mohamed Morsi năm 2013.

Trong những tuần qua, nhà chức trách Ai Cập đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến cuộc chính biến năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.