Quốc vương Jordan và Tổng thống Syria điện đàm lần đầu tiên sau 10 năm

Theo thông báo từ Cung điện Hoàng gia Jordan, cuộc điện đàm là bước tiến mới nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước lâu nay ủng hộ hai phía đối địch trong cuộc xung đột ở Syria.
Quốc vương Jordan và Tổng thống Syria điện đàm lần đầu tiên sau 10 năm ảnh 1Quốc vương Jordan Abdullah II. (Nguồn: Anadolu Agency)

Ngày 3/10, Cung điện Hoàng gia Jordan cho biết Quốc vương Abdullah đã nhận một cuộc điện thoại từ Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo các quan chức, đây là cuộc điện thoại đầu tiên giữa Quốc vương Abdullah và Tổng thống Assad kể từ khi xung đột bùng phát tại Syria cách đây 1 thập kỷ.

Theo thông báo từ Cung điện Hoàng gia Jordan, cuộc điện đàm là bước tiến mới nhất trong tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa 2 nước lâu nay ủng hộ hai phía đối địch trong cuộc xung đột ở Syria. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ giữa 2 quốc gia và các cách thức để tăng cường hợp tác.

Quốc vương Abdullah khẳng định Jordan ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Syria, ủng hộ các nỗ lực bảo vệ chủ quyền và ổn định của quốc gia láng giềng phía Bắc này.

[Tổng thống Israel có cuộc gặp bí mật với Quốc vương Jordan]

Vài tháng gần đây, Jordan đã tăng cường các nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ với Syria. Gần 2 tuần trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng Syria đã thực hiện chuyến thăm Jordan để thảo luận về hợp tác an ninh biên giới.

Tuần trước, Jordan đã mở cửa hoàn toàn một cửa khẩu với Syria để thúc đẩy đầu tư và giao thương. Jordan cũng thông báo sẽ cho phép hãng hàng không nhà nước Royal Jordanian nối lại các chuyến bay thẳng tới Syria sau nhiều năm gián đoạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục