Các tỉnh trong vùng khẩn trương điều tra, giám sát đồng ruộng,theo dõi sát bẫy đèn, đồng thời gieo sạ lúa Hè Thu chính vụ theo hướng tậptrung, đồng loạt trong tháng Năm và kết thúc gieo sạ trước ngày 10/6/2011.
Đốivới trà lúa gieo sạ trong tháng Hai có triệu chứng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá,hướng dẫn nông dân tranh thủ thu hoạch sớm, cày vùi ngay sau gặt và giữ cách lytối thiểu 20 ngày trước khi xuống giống vụ tiếp theo, phun trừ rầy trong trườnghợp mật độ rầy tăng cao để tránh lây lan sang trà lúa khác.
Đối với lúa gieo sạtrong tháng Ba có triệu chứng bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, vận động nông dân nhổhủy cây lúa bệnh, tích cực chăm sóc, bón phân cân đối và phòng trừ sâu bệnh đểđảm bảo năng suất lúa.
Đối với trà lúa chính vụ trong tháng Tư đang ở giai đoạnmạ-đẻ nhánh, hiện phát triển tốt, ít bị nhiễm bệnh, các địa phương tăng cườngđiều tra phát hiện sớm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá để nhổ hủy những cây lúa nhiễmbệnh.
Riêng tại các ruộng nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá có mật độ rầy thấpthì theo dõi tích cực, chưa cần can thiệp bằng thuốc trừ rầy.
Theo báo cáo củaCục Bảo vệ thực vật, tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ đã cógần 12.700 ha lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, tỷ lệ nhiễm từ 5-10%.
Triệu chứng bệnh ngoài đồng cũng có nhiều khác biệt so với trước đây khi bịnhiễm muộn (sau 20-30 ngày sau sạ) kết hợp với triệu chứng ruộng bị nhiễm phènnặng, ngộ độc hữu cơ và khô hạn. Hiện lúa Hè Thu đại trà đã xuống giống được hơn1 triệu hécta, phần lớn ở giai đoạn mạ-đẻ nhánh.
Vụ năm nay, do áp lực giá lúacao, cùng với sự chủ quan do dịch bệnh giảm trong nhiều vụ trước, nông dân mộtsố tỉnh trong vùng đã xuống giống quá sớm lúa Hè Thu trong tháng Hai và thángBa.
Diện tích trà lúa sớm này khoảng 200.000ha, hầu hết giai đoạn mạ-đẻ nhánhcủa trà lúa này trùng với đợt rầy di trú rộ từ diện tích lúa Đông Xuân đang thuhoạch, dẫn tới việc lúa bị nhiễm bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá./.