Ra mắt Ủy ban thương mại hỗn hợp Hàn-Việt

Ủy ban hợp tác thương mại hỗn hợp Hàn Quốc-Việt Nam đã ra mắt ngày 24/2 tại Seoul, nhằm hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp hai nước.
Ủy ban hợp tác thương mại hỗn hợp Hàn Quốc-Việt Nam đã ra mắt ngày 24/2, tạiKhách sạn Westin Chosun ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Ủy ban hợp tác thương mại hỗn hợp Hàn Quốc-Việt Nam được thành lập trên cơ sởbản ghi nhớ ký kết cuối năm 2009 giữa Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc(Koima) với Cục xúc tiến thương mại Việt Nam (Viettrade) nhằm mục tiêu thúc đẩyhợp tác thương mại song phương, hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp hai nước.

Việc thành lập ủy ban trên sẽ góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu chínhsách kinh tế, thị trường mỗi nước nhằm định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp tronghoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác.

Phát biểu trong lễ khai mạc, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc HoàngXuân Hải đánh giá cao sáng kiến thành lập Ủy ban và coi đây là động thái tíchcực nhằm triển khai thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng10/2009 của Tổng thống Lee Myung-pak về nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệđối tác chiến lược.

Theo đó phấn đấu đến năm 2015 tăng gấp đôi kim ngạch thươngmại song phương lên mức 20 tỷ USD và từng bước cân bằng cán cân thương mại giữahai bên.

Ông Hoàng Xuân Hải trong phát biểu của mình cũng nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽtrong lĩnh vực kinh tế, thương mại song phương.

Ông còn nêu bật những chính sáchổn định, hấp dẫn của Chính phủ Việt Nam và cho rằng Việt Nam có lợi thế cạnhtranh trong thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc. Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênhvà tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên cơ sởđôi bên cùng có lợi.

Về phần mình, Chủ tịch Koima đồng thời là chủ tịch Ủy ban thương mại hỗn hợp HànQuốc-Việt Nam Kim Wan-hee đánh giá cao những thành quả trong hợp tác kinh tế,thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoạigiao năm 1992.

Ông Kim đặc biệt nhấn mạnh dấu mốc năm 2001 khi Chủ tịch nước Trần Đức Lươngsang thăm Hàn Quốc và hai nước đã ký Hiệp định hợp tác toàn diện trong thế kỷ21, đặt nền tảng cho việc mở rộng toàn diện các quan hệ hợp tác song phương trênnhiều lĩnh vực.

Ông Kim cho rằng việc Việt Nam kiên định thực thi chính sách đổi mới, chế độkinh tế thị trường đã giúp thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài, trong đóHàn Quốc là một trong những đối tác hàng đầu. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Namđã tạo ra khoảng hơn 400.000 việc làm và đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng1 tỷ USD/năm.

Năm 2009, bất chấp những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàncầu, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc vẫn duy trì mức xấp xỉ10 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam vào Hàn Quốc đã tăng 16% so với năm2008.

Hàn Quốc cũng vươn lên trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam về số lượng dựán và đạt tổng giá trị đầu tư hơn 20 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.