Ra quân thất bại tại Asian Cup, Philippines vẫn được ca ngợi hết lời

Đội tuyển Philippines vẫn được ca ngợi dù đã thất thủ 0-1 trước Hàn Quốc - ứng cử viên cho ngôi vô địch - ở trận ra quân tại Asian Cup 2019.
Hình ảnh trận đấu. (Nguồn: the-afc.com)
Hình ảnh trận đấu. (Nguồn: the-afc.com)
Ra quân thất bại tại Asian Cup, Philippines vẫn được ca ngợi hết lời ảnh 1Hình ảnh trận đấu. (Nguồn: the-afc.com)

Đội tuyển Philippines vẫn được ca ngợi dù đã thất thủ 0-1 trước Hàn Quốc - ứng cử viên cho ngôi vô địch - ở trận ra quân tại Asian Cup 2019.

Trước giờ bóng lăn, giới chuyên gia nhận định đây là trận đấu đầy khó khăn cho đại diện của Đông Nam Á, nhưng trong 90 phút thi đấu, đội bóng của huấn luyện viên ven-Goran Eriksson đã cho thấy họ không phải đến Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để dạo chơi.

Các cầu thủ Philippines đã gây nhiều khó khăn cho Hàn Quốc và chỉ chịu thua với tỉ số tối thiểu. Hàn Quốc phải mất hơn một giờ mới có thể chọc thủng lưới của Philippines, và cũng là lần duy nhất trong trận đấu, nhờ công của tiền đạo Hwang Ui-jo.

Tờ Inquirer của Philippines sau trận đấu đã đăng tải một bài viết với dòng tít: “Azkals gây ấn tượng trong trận thua trước Hàn Quốc.”

[Kết quả Asian Cup 2019: Iran hủy diệt, Philippines ngoan cường]

Tác giả bài báo nhận định: “Kết quả không lý tưởng, nhưng dù sao đó cũng là trận ra mắt đáng nhớ của Philippines tại Asian Cup. Philippines đã thi đấu chắc chắn trước Hàn Quốc, đội bóng hàng đầu của châu lục trước khi để thủng lưới trong hiệp 2, khi họ nhận thất bại 0-1 ở trận ra quân tại Asian Cup 2019. Các cầu thủ Philippines đã thi đấu tập trung cao độ trước một đội bóng thường giành vé tham dự World Cup. Azkals đã phòng ngự rất tốt và tỏ ra nguy hiểm trong những pha phản công trong 65 phút đầu tiên của trận đấu, trước khi họ thủng lưới từ cú dứt điểm đẳng cấp của Hwang Ui-jo.”

Tại bảng C của Asian Cup 2019, đội tuyển Philippines là đội bóng có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - hạng 116.

Tờ Rappler của Philippines nhận xét: “Bất chấp thua trận, đội tuyển Philippines đã thi đấu tốt vượt dự kiến và chơi một cách quả cảm trước đội bóng hàng đầu châu lục và từng 8 lần liên tiếp góp mặt ở World Cup là Hàn Quốc. Javier Patino, cầu thủ vắng mặt ở AFF Cup 2018 vì chấn thương, đã cung cấp 'hỏa lực' cần thiết cho các đợt tấn công của Philippines trong suốt trận đấu.”

Tờ báo này cũng trích dẫn phát biểu của ông Sven-Goran Eriksson sau trận đấu: “Hàn Quốc đã chơi tốt và giành chiến thắng. Chúng tôi chẳng thể phàn nàn quá nhiều về điều đó. Nhưng dù sao đi nữa, tôi nghĩ Philippines có thể tự hào về màn trình diễn của mình ở trận đấu này.”

Hàn Quốc có tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 80% trước Philippines nhưng cựu huấn luyện viên của đội tuyển Anh vẫn cho rằng đội bóng của ông đã thi đấu ấn tượng: “Hàn Quốc cầm bóng nhiều hơn nhưng chúng tôi đã thi đấu chắc chắn và tạo ra được một vài cơ hội nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, chúng tôi có thể ghi bàn và kết quả trận đấu sẽ khác”./.

Tin cùng chuyên mục