Rafael Nadal ‘đại chiến’ Djokovic ở bán kết Roland Garros 2021

Rafael Nadal và Novak Djokovic, hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch sẽ phải quyết chiến ở bán kết để tranh tấm vé góp mặt trong trận đấu cuối cùng tại Roland Garros 2021.
Rafael Nadal ‘đại chiến’ Djokovic ở bán kết Roland Garros 2021 ảnh 1Nadal và Djokovic sẽ đối đầu ở bán kết Roland Garros. (Nguồn: Getty)

Rafael Nadal và Novak Djokovic đã biến trận “đại chiến trong mơ” ở vòng bán kết Roland Garros 2021 thành hiện thực khi cùng giành chiến thắng ở vòng tứ kết.

Đây là lần thứ 58 trong sự nghiệp hai tay vợt hàng đầu này có dịp đối đầu nhau.

Ở 57 lần chạm trán trước đó, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đang nhỉnh hơn chút xíu khi dẫn 29-28, nhưng Nadal lại chiếm ưu thế trên sân đất nện.

Nadal đã giành tổng cộng 19 trận thắng và chỉ để thua 7 trận sau 26 lần anh có cơ hội so tài cùng Novak Djokovic trên mặt sân sở trường.

Đáng chú ý, Nadal đều đã được hưởng trọn niềm vui trên mặt sân đất nện ở hai lần chạm trán gần nhất là tại Roland Garros 2020 và Romas Masters 2021.

[Roger Federer bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi Roland Garros 2021]

Để đi đến trận “đại chiến trong mơ,” Nadal đã khá vất vả mới đánh bại tay vợt số 10 người Argentina Diego Schwartzman sau 4 set với tỷ số 6-3, 4-6, 6-4 và 6-0.

Đây cũng là trận đấu đầu mà “ông Vua sân đất nện” phải đón nhận set thua đầu tiên tại Roland Garros năm nay.

Trong khi đó, đối thủ của anh là Novak Djokovic cũng đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng trước đối thủ người Italy Matteo Berrettini với tỷ số 6-3, 6-2, 6-7 và 7-5 sau 3 giờ 28 phút.

Cặp bán kết còn lại ở nội dung đơn nam là màn so tài giữa hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas và hạt giống số 6 Alexander Zverev.

Ở tứ kết, Tsitsipas đã giành chiến thắng trước hạt giống số 2 Daniil Medvedev, trong khi tay vợt người Đức Zverev đánh bại Alejandro Davidovich Fokina của Tây Ban Nha.

Còn ở nội dung nữ, đương kim vô địch Iga Świątek đã bị truất ngôi sau khi để thua hạt giống số 17 Maria Sakkari sau hai set cùng với tỷ số 4-6.

Thẳng tiến vào trận bán kết đầu tiên thuộc hệ thống Grand Slam, Maria Sakkari sẽ đối đầu với Barbora Krejčíková để hướng đến trận chung kết lịch sử trong sự nghiệp.

Trong khi đó, cặp bán kết đơn nữ còn lại sẽ là màn so tài giữa hạt giống số 31 người Nga Anastasia Pavlyuchenkova và Tamara Zidanšek của Slovenia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục