TSMC sản xuất hàng loạt chip 2nm tiên tiến nhất thế giới
TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống vũ khí, với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.
TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp chip cho nhiều lĩnh vực, từ điện thoại thông minh đến các hệ thống vũ khí, với các khách hàng lớn như Nvidia và Apple.
Trung tâm ươm tạo và phát triển bán dẫn là không gian tập hợp các nguồn lực, tạo ra môi trường lý tưởng để đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy khởi nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn
Chuyên gia cho biết chính quyền Đài Loan dày công phát triển ngành này từ những năm 1970, bao gồm cả việc hỗ trợ thành lập TSMC vào năm 1987, hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới.
Khoản tiền sẽ hỗ trợ GlobalWafers xây dựng cơ sở sản xuất mới, là bước đi quan trọng nhằm củng cố chuỗi cung ứng chip bán dẫn nội địa của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thỏa thuận đạt được với TSMC - nhà sản xuất chất bán dẫn tiên tiến hàng đầu thế giới - sẽ thúc đẩy 65 tỷ USD đầu tư tư nhân để xây dựng ba cơ sở hiện đại tại Arizona.
Lợi nhuận ròng của Foxconn từ tháng 7-9/2023 đạt 49,3 tỷ TWD, so với mức 43,1 tỷ TWD, ghi dấu quý tăng trưởng lợi nhuận thứ năm liên tiếp, cao hơn ước tính 46,3 tỷ TWD của các nhà phân tích trước đó.
Theo ước tính của hãng tin Reuters, doanh thu của TSMC - nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, trong giai đoạn từ tháng 7-9 ước đạt 759,69 tỷ đôla Đài Loan (23,62 tỷ USD).
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương cho biết trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ, tỉnh hiện đang tập trung thu hút các công ty công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn.
Doanh thu mà hãng lắp ráp iPhone lớn nhất thế giới này đạt được trong quý 3 vừa qua đã tăng tới 20,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 1.850 tỷ đôla Đài Loan (TWD), tương đương 57,9 tỷ USD.
Hiệp hội công nghiệp toàn cầu SEMI ước tính từ năm 2025-2027, các nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu như Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc sẽ chi số tiền kỷ lục 400 tỷ USD cho thiết bị sản xuất chip.
TSMC và Samsung Electronics đã thảo luận về khả năng xây dựng các dự án sản xuất chip tiềm năng tại UAE trong những năm tới, với tổng giá trị có thể vượt 100 tỷ USD.
Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Mai Khanh (kiều bào Nhật), với quy mô dân số lớn và định hướng chuyển đổi số của Chính phủ, Việt Nam có cơ hội lớn để phát triển ngành công nghiệp vi mạch.
TSMC khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên tại châu Âu ở thành phố Dresden phía đông nước Đức, trong bối cảnh EU đang tìm cách thu hút các chuỗi cung ứng quan trọng.
Cổ phiếu của công ty niêm yết tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) đã tăng hơn 90% từ đầu năm đến nay nhờ sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh máy chủ AI.
Chủ tịch Foxconn nhấn mạnh ngành công nghiệp AI vẫn đang trong giai đoạn đầu tăng trưởng nhanh và sẽ là một trong những động lực chính cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
Theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn, hợp tác với Tập đoàn Tư vấn Boston, Hàn Quốc được dự đoán sẽ chiếm 19% sản lượng chip toàn cầu trong tám năm tới.
SK Hynix (Hàn Quốc) và TSMC (Đài Loan, Trung Quốc) hợp tác phát triển HBM4, mẫu chip nhớ tiên tiến thế hệ thứ 6, đồng thời tăng cường tích hợp logic và HBM thông qua công nghệ đóng gói tiên tiến.
TSMC Arizona cam kết xây dựng thêm một nhà máy thứ ba ở bang này - một khoản đầu tư mà DoC cho biết sẽ giúp Mỹ đi đúng hướng trong nỗ lực sản xuất khoảng 20% số chip tiên tiến của thế giới vào 2030.
Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC cho biết doanh thu cả năm của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 3/4, làm thị trường bớt lo ngại về nguồn cung chất bán dẫn toàn cầu.
Riêng hãng sản xuất chip TSMC đã phục hồi hơn 70% hoạt động trong 10 giờ sau khi xảy ra động đất, tuy nhiên giới chuyên gia nhận định thảm họa có thể làm thu hẹp nguồn cung linh kiện công nghệ.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đang hỗ trợ tiền trợ cấp sản xuất chip bán dẫn, trợ cấp nghiên cứu và phát triển nhằm khuyến khích các doanh nghiệp chip bán dẫn đầu tư thiết bị tại Mỹ.
Nhà máy đầu tiên được xây dựng tại thị trấn Kikuyo ở Kumamoto, dự kiến quý 4 năm 2024 bắt đầu sản xuất hàng loạt chất bán dẫn công nghệ, bao gồm cả chip 12 nanomet trong ôtô và thiết bị công nghiệp.
Các nhà điều hành TSMC cho biết nhà máy thứ hai ở bang Arizona (Mỹ), hiện đang được xây dựng phần vỏ, sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2027 hoặc 2028, muộn hơn so với kế hoạch trước đó là năm 2026.