Trong đợt lũ lịch sử, Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh cùng đồng đội đã tổ chức 8 lượt cano tiếp cận các khu vực bị ngập lụt, cô lập; đưa 55 người dân bị mắc kẹt ra khỏi vùng ngập nước dù bị thương ở chân.
Với 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã được xóa, chuyển thành những căn nhà mới khang trang chỉ sau hơn 1 năm 4 tháng - Việt Nam đã làm nên kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, chất độc da cam vẫn để lại những hệ lụy nặng nề, nhưng trên hành trình khắc phục hậu quả, mỗi tấm lòng sẻ chia chính là nguồn sức mạnh giúp nạn nhân vượt qua bóng tối.
Bệnh nhân nữ V.T.T.N (36 tuổi, trú tại phường Pleiku) “chung sống” gần 30 năm với viên sỏi bàng quang khổng lồ có kích thước 10cm, gây ra tình trạng tiểu rắt, đau tức vùng hạ vị.
Thấy 3 em nhỏ mắc kẹt giữa dòng nước lũ, anh Trần Văn Nghĩa đã điều khiển máy bay không người lái buộc dây cáp vào thiết bị và cho bay ra giữa dòng sông để các em bám vào dây cứu hộ.
“Là phụ nữ, đôi khi chính mềm mại lại là sức mạnh. Tôi muốn nhắn nhủ rằng đừng sợ bất lợi, hãy biến nó thành lợi thế... Bởi đôi khi điều đẹp nhất đến từ khởi đầu giản đơn nhất,” Thanh kiều bày tỏ.
Tân Hoa hậu Nguyễn Minh Hồng cho biết cô đang ấp ủ dự án ý nghĩa nhằm phát triển ngôn ngữ chuyên biệt cho các hoa hậu, á hậu Việt Nam khi chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế.
Với chủ đề “Hương sắc An Giang," ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá các món ăn đặc sản địa phương, các sản phẩm đặc trưng của của vùng đất An Giang, đặc biệt là đường thốt nốt, mật hoa thốt nốt.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, nhiều “bóng hồng” ở tỉnh Gia Lai đã tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ với mong muốn qua môi trường quân đội sẽ được tôi luyện, bản lĩnh để trưởng thành hơn.
Trung úy Lê Tuấn Thành, chiến sỹ Công an xã H’Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, đã đứng ra mở lớp học tình thương để truyền đạt kiến thức cho bà con dân tộc thiểu số.
Thổ cẩm của người Ê đê là sản phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế, mỗi tấm thổ cẩm không đơn thuần là tấm vải bình thường mà chứa đựng cả tâm hồn của họ.
Trưa 20/5, khi đi chơi tại khu vực suối Ia Pết nghe tiếng kêu cứu, em Siu Sam Ban chạy lại và phát hiện hai em nhỏ đang chới với ở chỗ nước sâu; em Ban đã nhảy xuống suối và kịp đưa các em nhỏ lên bờ.
Đều đặn sau giờ dạy buổi sáng, thầy Nay Khôn ở Gia Lai mua gạo, thức ăn để nấu bữa trưa tại điểm trường cho chị em H'Met và một số học sinh nghèo để các em có thể tham gia học vào buổi chiều.
Hoa hậu Bảo Ngọc liên tục trở thành đại sứ của nhiều chương trình ý nghĩa, lan tỏa nhiều thông điệp tích cực. Trong đó, nàng hậu còn là đại sứ toàn cầu tại Việt Nam của 1 chiến dịch lớn nhất thế giới.
Cứ vào dịp tháng Ba hằng năm, người Jrai tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Lễ cúng Thần rừng cầu cho mưa thuận gió hòa, che chở, bảo vệ cho dân làng.
Phó Chủ tịch UBND xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa Trần Văn Hùng cho biết cán bộ xã cùng lực lượng Công an, Viện Kiểm sát huyện xuống xác minh, điều tra làm rõ đối tượng chặt phá vườn càphê của các hộ dân.
Chứng kiến những giá trị tinh thần của người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên ngày một phai mờ, A Ngưi - chàng trai Bahnar đã nung nấu ý tưởng kết hợp phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa cộng đồng.
Màu sắc trong suốt nhìn thấu không gian 3D của những tuyệt tác có nguyên liệu từ gỗ và nhựa nhân tạo dạng lỏng trong các tác phẩm gỗ Resin của chàng trai phố núi Nguyễn Quyết Thắng cuốn hút người xem.
Rượu cần nồng nhưng ngọt, hòa quyện rất nhiều hương vị cây trái của núi rừng Tây Nguyên, cho người uống cảm giác lâng lâng, chuếnh choáng say đắm tình người.
Già Đinh Bi là một trong 10 nghệ nhân của Gia Lai được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì có nhiều cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.
Gần 30 gian hàng tham gia "Tuần lễ ẩm thực," tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, từ ngày 2-6/11, giới thiệu đến du khách những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng nhiều vùng miền.
24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 12.029 ca ghi nhận trong nước tại 59 tỉnh, thành phố. Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.860 ca/ngày.
Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 202.184 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 8.757.107 ca. Hiện tại, số bệnh nhân đang thở ôxy là 1.237 ca.
Để bảo tồn văn hóa dân tộc, gìn giữ nét đẹp riêng của vùng đất đỏ cao nguyên, những nghệ nhân chỉnh chiêng ở Gia Lai vẫn miệt mài đi từng làng để giữ cho được những âm thanh đặc trưng của núi rừng.
Dù đã bước qua tuổi tri mệnh chi niên nhưng cặp vợ chồng ở làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày miệt mài với công tác gìn giữ, bảo tồn văn hóa dân tộc Bahnar.
Các nghệ nhân đã thổi hồn lên các bức tượng gỗ, phản ánh sự sinh động của cuộc sống, góp phần tạo nên nét đặc sắc trong văn hoá cổ truyền của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Ngày 16/12, Việt Nam ghi nhận 15.270 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó 15.267 ca ghi nhận trong nước tại 60 tỉnh, thành phố (có 9.888 ca trong cộng đồng), 241 ca tử vong.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 8.176 ca mắc mới COVID-19, trong đó 13 ca nhập cảnh và 8.163 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với 985 ca, Hà Nội với 88 ca.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 7.930 ca mắc mới COVID-19, trong đó 12 ca nhập cảnh và 7.918 ca ghi nhận trong nước, nhiều nhất vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh với 1.414 ca, Hà Nội với 80 ca.
Trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 6.580 ca mắc mới COVID-19, trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.576 ca ghi nhận trong nước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh với 981 ca, Hà Nội với 100 ca.