Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các xu hướng mới và những thách thức thực tiễn trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử.
Dự án sẽ được triển khai tại Việt Nam giai đoạn 2023-2024, với tổng kinh phí thực hiện trên 477.460 USD do chính phủ Na Uy tài trợ (các viện, trường đối ứng 310.000 USD).
Hóa thạch Cúc đá từng được tìm thấy ở một số tỉnh như Cao Bằng, Đắk Nông... nhưng đây là lần đầu tiên, loại hiện vật có niên đại cách đây khoảng 200 triệu năm này được phát hiện tại Gia Lai.
Anh Trần Quang Sơn, sinh năm 1973 ở thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa (Gia Lai) đã nghiên cứu và sáng chế thành công máy sấy hồ tiêu sạch bằng tia hồng ngoại.
Dựa trên các tính chất, đặc trưng của di tích và di vật, các nhà nghiên cứu kết luận, Làng Gà 7 (Chư Prông) được xem như di tích cư trú - công xưởng chế tác đá có niên đại khoảng 5.000 - 5.500 năm.
“Năm 2016, ngành khảo cổ học Việt Nam có nhiều phát hiện quan trọng, đặc biệt, kết quả khai quật ở An Khê (Gia Lai) đã gây chấn động giới khảo cổ học thế giới,” Viện trưởng Viện Khảo cổ học cho biết.
Các phát hiện di tích sơ kỳ Đá cũ ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, tạm thời được xem như là mốc mở đầu cổ nhất hiện biết về sự xuất hiện của con người trên lãnh thổ Việt Nam.
Ông Nguyễn Linh, ở thị trấn Chư Ty, huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, đã cho ra đời thành công máy gọt vỏ củ sắn tự động với nhiều công năng hữu dụng, tiện ích.
Trung tâm phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam tỉnh Gia Lai đã đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng Nhà xông hơi giải độc, phục vụ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và cộng đồng.
Phó Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử- Nghiên cứu viên cao cấp, Viện khảo cổ học Việt Nam cho biết: Sau hơn hai tháng làm việc tích cực, các chuyên gia Viện khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việ