Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân
Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Chiều 29/11/2025, tại phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk xác định việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trước mắt và lâu dài là “chìa khóa” vận hành ổn định chính quyền địa phương 2 cấp.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại nhà cửa do mưa lũ tại Nam Trung Bộ để hỗ trợ sửa chữa và xây dựng lại trước Tết Nguyên đán 2026.
Nhiều xã, phường thừa cán bộ, công chức, viên chức so với khung quy định nhưng lại thiếu nhân lực làm chuyên môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực quan trọng như, kinh tế hạ tầng, đất đai, chuyển đổi số…
Chiều 24/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Chính phủ và tập thể Văn phòng Chính phủ đã phát động, tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.
Sáng 23/11 từ Nam Phi, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan, địa phương về tình hình và các giải pháp cấp bách ứng phó mưa lũ, thiên tai ở miền Trung.
Thủ tướng yêu cầu hỗ trợ, hoàn thành sửa chữa nhà cho người dân trước 30/11; đồng thời xây dựng đề án dựng nhà cho người mất nhà cửa xong trước 31/1/2026 để đến trước Tết, người dân có nhà.
Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm, trao quà tặng người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) và thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông), những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ.
Chính phủ chỉ đạo quyết liệt ứng phó lũ lớn tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong tình hình mưa lũ phức tạp.
Điểm lại tình hình đất nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương, đánh giá cao tỉnh Gia Lai nói chung, xã Đề Gi và thôn Thắng Kiên nói riêng đã đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Sáng13/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư Thắng Kiên, xã Đề Gi (Gia Lai).
Nhấn mạnh yêu cầu phải ổn định sinh kế cho nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh; Thủ tướng mong muốn người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 13/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão lũ và triều cường tại Gia Lai (Bình Định cũ).
Thủ tướng đề nghị các tỉnh thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục sản xuất.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Gia Lai đã chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi hiệu quả, việc quyết định sơ tán 300.000 dân là đợt sơ tán rất lớn, hiệu quả cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung xử lý hậu quả bão số 13, ổn định đời sống dân sinh và khôi phục hạ tầng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện chỉ đạo các bộ ngành và địa phương ứng phó khẩn cấp bão số 13 và mưa lớn sau bão để hạn chế thiệt hại.
Cụm từ “học dân” trong Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai là bước tiến về tư duy lãnh đạo - biểu hiện sinh động của tinh thần biết lắng nghe, học hỏi từ nhân dân, để phục vụ nhân dân.
Phát triển du lịch văn hóa là định hướng đúng để vừa bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vừa nâng cao đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong chương trình nghiên cứu thực tế tại Gia Lai, Đoàn học viên K75.B07-Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã làm việc với Sở Công thương tỉnh và Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak.
"80 năm lịch sử hào hùng là tài sản vô giá, là hành trang quan trọng, là động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục vững bước dưới Quân kỳ Quyết thắng."
449 đại biểu đại diện cho trên 147.000 đảng viên, thuộc 139 đảng bộ, đã thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng, phấn đấu đưa tỉnh Gia Lai phát triển trở thành tỉnh khá trong cả nước.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất với 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu về môi trường và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Thái Đại Ngọc chính thức trở thành Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, hướng tới phát triển bền vững và giữ vững quốc phòng, an ninh.
Thực tế tại các địa phương cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang hoạt động theo hướng “gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.”
Ngày 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.
Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các địa phương tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và các Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với tỉnh Điện Biên và Gia Lai.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy Đại hội Đảng bộ.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định tập trung phát triển kinh tế-xã hội với 5 trụ cột và 4 khâu đột phá chủ yếu.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phường Pleiku cần phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Đại hội Đảng bộ phường Quy Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu phát triển du lịch gắn với văn hóa-lịch sử và kinh tế biển an toàn, thân thiện, làm động lực thúc đẩy kinh tế và các ngành dịch vụ khác.
Đại hội xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là xây dựng Quân đoàn 34 vững mạnh toàn diện theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Ngày 1/8, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 300 đại biểu từ 27 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh.