Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh
Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.
Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.
Vịnh California là nơi sinh sống của khoảng 30 trong tổng số 37 loài cá voi có mặt tại Mexico, trong đó có nhiều loài quý hiếm như cá voi xanh, cá voi lưng gù và cá voi sát thủ.
Nhà hàng Baldio của Mexico đang thu hút sự chú ý nhờ mô hình bếp ăn độc đáo "không rác thải", tại đây, mọi phế phẩm thực phẩm đều được tái chế, mang lại một vòng đời mới.
Mexico phải di dời hơn 700 động vật hoang dã tại khu bảo tồn thiên nhiên thuộc miền Bắc nước này do tình trạng bạo lực băng đảng, đây là chiến dịch di dời động vật hoang dã lớn nhất của Mexico.
Các nhà địa chấn học đã xác định được tọa độ chính xác của tâm chấn của trận động đất ngoài khơi bờ biển phía Tây Mexico nằm ở vị trí 18,72 độ vĩ Bắc và 107,24 độ kinh Tây.
Mexico có 3 ngọn núi lửa đang phải đối mặt với viễn cảnh không còn tuyết phủ trắng quanh đỉnh gồm Popocatépetl, Iztaccíhuatl và Pico de Orizaba.
Thông thường, từ tháng 1 đến tháng 3 hằng năm, khoảng 300 - 400 cá thể cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh California phía Bắc Mexico, trong đó khoảng 100 con tìm đến Vịnh Loreto.
Từ tháng 1-4 hằng năm, cá voi xanh di cư đến khu vực Vịnh Loreto, Mexico, một trong những điểm đến quan trọng của loài cá này để tìm kiếm thức ăn và sinh sản. (Ảnh: Tourloreto/TTXVN phát)
Ngày 12/3, Chính phủ Mexico thông báo sẽ đầu tư hơn 6 tỷ USD vào các dự án nước sạch cho đến năm 2030 nhằm tăng cường và đảm bảo việc cung cấp cũng như quản lý nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển thành phố Iguala, cách thủ đô Mexico City 200km về phía Tây Nam, và kích hoạt hệ thống báo động động đất tại các địa phương lân cận.
Các nhà nghiên cứu phân tích năm ví dụ trong “vương quốc động vật,” cho thấy các loài vật có những cách sáng tạo để chống chọi với bệnh tật và ngăn ngừa nhiễm trùng.
Một chiếc tàu cá khi đang hoạt động ngoài khơi Celestún of Yucatán, Mexico, đã đối mặt với siêu bão Milton, gây sóng lớn dữ dội.
Bão Helene đổ bộ vào Mỹ đã làm hơn 60 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện, trong khi tại Mexico, hoàn lưu bão John gây lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 22 người tử vong.
Do ảnh hưởng của John (cấp độ 3 ở Bắc Mỹ, sức gió 120km/h), nhiều khu vực ở Mexico đã bị ngập nặng. Mưa lũ ở Acapulco of Guerrero đã khiến xe cộ bị cuốn trôi trên đường.
Sau khi đổ bộ vào bang Guerrero, bão John đã giảm cấp, song đã nhanh chóng mạnh lên khi vào lại Thái Bình Dương và dự kiến bão sẽ tiếp tục đổ bộ lần 2 vào Mexico trong ngày 26/9.
Theo các cơ quan dự báo thời tiết Mỹ, cơn bão có sức gió 65 km/h hình thành vào sáng sớm 23/9 (giờ địa phương) và ở vị trí cách Punta Maldonado, Mexico khoảng 240km về phía Nam.
Ngày 6/9, nữ Tổng thống Claudia Sheinbaum đã kiện toàn nội các mới với việc chỉ định hai vị trí quan trọng trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng cũng như trong các hoạt động phòng chống ma túy.
Cơn địa chấn được cảm nhận rõ ở nhiều khu vực, kích hoạt hệ thống báo động khiến người dân ở một số thành phố như San Cristóbal và Tuxtla Gutiérrez hoảng loạn chạy ra đường tránh nạn.
Trên thực tế, ngoài ong và bướm còn có một số lượng đáng kinh ngạc các loài động vật thực hiện nhiệm vụ thụ phấn và đóng vai trò quan trọng quyết định sự sống còn của các loài thực vật có hoa.
Theo các nhà khoa học Mexico, trong một thế kỷ qua, hàng trăm nghìn loài động vật biến mất do hoạt động của con người, trong khi hàng triệu loài khác cận kề nguy hiểm từ vấn đề liên quan môi trường.
Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mexico (SMN) cho biết cả 4 trường hợp thiệt mạng đều ở bang Nuevo Leon nằm ở phía Đông Bắc nước này, trong đó 1 người bị giật điện và 3 người khác bị nước lũ cuốn.
Khả năng bão Alberto tan sớm nhất vào đêm 20/6, sau khi mang mưa xối xả, gây lũ lụt ven biển kèm gió mạnh dọc khu vực Đông Bắc Mexico và ven biển bang Texas, miền Nam nước Mỹ.
Ngành da thuần chay toàn cầu với các chất liệu da làm từ thực vật được dự đoán sẽ đạt giá trị 89 tỷ USD vào năm 2025 và mức tăng trưởng mạnh nhất là tại thị trường châu Á-Thái Bình Dương.
Ủy ban Nước Quốc gia Mexico dự báo 8 bang tại Mexico sẽ hứng chịu những cơn mưa dữ dội, chịu gió giật với sức gió lên tới 50-70km/h, thậm chí có thể hình thành các cơn lốc xoáy.
Đài thiên văn Tacubaya ghi nhận mức nhiệt 34,7 độ C tại Thủ đô Mexico City của Mexico vào chiều 25/5, phá vỡ kỷ lục hôm 9/5 là 34,3 độ C.
Đợt nắng nóng với nhiệt độ bất thường lên tới 45 độ C tại một số khu vực phía Đông Nam Mexico đã khiến ít nhất 85 con khỉ rú bị say nắng và chết.
Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mexico cảnh báo gần một nửa trong tổng số 32 bang trên toàn Mexico sẽ đối mặt với tình trạng nắng nóng với nhiệt độ lên tới trên 40 độ C trong thời gian tới.
Qua mạng xã hội, cơ quan bảo vệ dân sự quốc gia Mexico cho biết đang giám sát tình hình và hiện chưa có thông tin ban đầu về thiệt hại do động đất gây ra.
Hình ảnh vệ tinh do các tổ chức bảo vệ môi trường cung cấp cho thấy trên thực tế vệt dầu đã bắt đầu loang từ ngày 22/3 và tính đến thời điểm hiện tại, vệt dầu đã loang rộng trên diện tích 390km2.
Ngày 8/4/2024, một số nơi tại khu vực Bắc Mỹ đã được chứng kiến hiện tượng thiên văn kỳ thú: nhật thực toàn phần.
Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu là “thủ phạm” khiến hoa phượng tím nở sớm năm nay tại Mexico City (Mexico), khi mùa Xuân còn chưa đến.
Thông báo cảng Mazatlán là điểm chiêm ngưỡng nhật thực lý tưởng nhất thế giới trong năm 2024, NASA cho biết sẽ lắp đặt đài quan sát ở miền Bắc Mexico để ghi lại sự kiện thiên văn kỳ thú đó.