Nhà chức trách Mỹ, Mexico thông báo số người thiệt mạng do bão gia tăng

Bão Helene đổ bộ vào Mỹ đã làm hơn 60 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện, trong khi tại Mexico, hoàn lưu bão John gây lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 22 người tử vong.

Mưa lớn gây ngập lụt do ảnh hưởng của bão Helene tại Cancun (Mexico) ngày 25/9/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Mưa lớn gây ngập lụt do ảnh hưởng của bão Helene tại Cancun (Mexico) ngày 25/9/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 28/9, nhà chức trách Mỹ cho biết cơn bão Helene đổ bộ vào nước này đã làm ít nhất 64 người thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện.

Theo các chính quyền địa phương, trong số các nạn nhân thiệt mạng có ít nhất 22 người ở Nam Carolina, 17 người ở Georgia, 11 người ở Florida, hai người ở Bắc Carolina và một người ở Virginia.

Hiện các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang tích cực tìm kiếm người sống sót ở các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão ở một số bang miền Đông.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm và cứu nạn gặp khó khăn do nhiều cây cầu đã bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông.

Bão Helene đổ bộ vào Florida đêm 26/9 với cường độ bão cấp 4 và di chuyển theo hướng Bắc. Mặc dù đã suy yếu thành bão nhiệt đới, nhưng bão Helene đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã cảnh báo nguy cơ mất điện kéo dài sau khi bão đi qua. Theo trang theo dõi poweroutage.us, tính đến chiều 28/9 theo giờ địa phương, gần 3 triệu khách hàng ở 10 bang, từ Florida ở phía Đông Nam đến Indiana và Ohio ở Trung Tây, vẫn chưa có điện.

Trong tuyên bố ngày 28/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dùng từ "khủng khiếp" để miêu tả về sự tàn phá của bão Helene, đồng thời cho biết chính phủ đã huy động thêm lực lượng ứng phó cũng như đã cử thành viên Cơ quan Quản lý Tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) đến Florida giúp đánh giá thiệt hại.

Hiện FEMA đã triển khai hơn 800 nhân viên tới các bang bị ảnh hưởng của bão.

Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng Mexico, người dân ở khu vực Tây Nam nước này đã sơ tán khỏi những ngôi nhà bị ngập nước do hoàn lưu của bão John tàn phá bờ biển Thái Bình Dương, gây lũ lụt và lở đất khiến ít nhất 22 người thiệt mạng.

Bang Guerrero là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có 18 người thiệt mạng, chủ yếu do lở đất làm sập nhà.

Thống đốc bang, bà Evelyn Salgado, cho biết các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang nỗ lực thực hiện các hoạt động cứu hộ bằng thuyền, mô tô nước và trực thăng. Ngoài ra, bão John cũng làm ba người thiệt mạng ở bang Oaxaca và 1 người thiệt mạng ở bang Michoacan.

Bão John đã gia tăng cường độ trước khi đổ bộ vào bang Guerrero ngày 23/9, sau đó suy yếu dần, gây mưa lớn và ngập lụt ở các vùng ven biển.

Mặc dù nước lũ bắt đầu rút nhưng mưa lớn và giông bão được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra trên khắp bang Guerrero và một số khu vực của bang Oaxaca.

Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador thông báo các cơ quan chức năng đã thiết lập nơi trú ẩn tạm thời và phân phát thực phẩm cứu trợ cho người dân.

Tháng 10 năm ngoái, bão Otis đã tấn công thành phố Acapulco của bang Guerrero với cường độ bão cấp 5, khiến hơn 50 người thiệt mạng và thiệt hại lên tới hàng tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.