Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Văn phòng Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Mông Cổ cho biết 190.000 hộ gia đình chăn nuôi đang phải vất vả đối phó với tình trạng thiếu lương thực, giá cả tăng phi mã vì thời tiết khắc nghiệt.
Vụ hỏa hoạn tại Mông Cổ đã khiến 5 thành viên trong một gia đình thiệt mạng, hai nạn nhân khác trong đó có 1 nhân viên cơ quan quản lý khẩn cấp, qua đời tại bệnh viện.
Kể từ năm 2024, chín trường THPT ở vùng Kyungbuk của Hàn Quốc sẽ bắt đầu tuyển chọn 65 học sinh quốc tế, và bốn nước được chấp nhận tuyển sinh gồm Việt Nam Indonesia, Thái Lan và Mông Cổ.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dịch hạch là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do trực khuẩn yersinia pestis ở bọ chét sống ký sinh trên các loài gặm nhấm hoang dã, như sóc marmot, gây ra.
Theo báo cáo được Trung tâm Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Mông Cổ công bố nhân Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3, nước này ghi nhận tổng cộng 2.354 trường hợp mắc bệnh lao trong năm 2022.
Vụ việc xảy ra tại một trường phổ thông ở miền Bắc Mông Cổ trưa 8/11, điều tra ban đầu cho thấy hai học sinh đã xịt một loại khí - nhiều khả năng là hơi cay - trong hành lang vào giờ nghỉ.
Tết Nguyên đán là hoạt động tín ngưỡng có truyền thống lâu đời của các dân tộc thuộc Vùng văn hóa Đông Á, phong tục đón Tết của các nước có gì giống và khác với Việt Nam? Chúng ta hãy cùng khám phá.
Với nhiều quốc gia châu Á, Tết Nguyên đán cổ truyền là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, nhiều phong tục lâu đời vẫn được gìn giữ, các gia đình sum họp, đón chào Năm mới với những hy vọng tốt lành.
Trong 24 giờ qua, số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới đã giảm so với ngày trước đó, từ hơn 2,1 triệu ca xuống còn hơn 1,8 triệu ca; Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 61.2 triệu ca nhiễm.
Bộ Y tế Mông Cổ cho biết nước này đang bước vào làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ tư sau khi liên tục ghi nhận hơn 1.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày do người dân ăn mừng Năm mới.
Các chuyên gia cho rằng biến thể Omicron khiến số ca mắc mới COVID-19 tại Philippines tăng cao; tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp tại Mông Cổ và Pakistan.
Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào vẫn ở mức cao 4 con số, nâng tổng số lên tới 116.890 ca, trong khi Mông Cổ đã ghi nhận những trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Mỹ ghi nhận ngày càng có nhiều trẻ em nhiễm COVID-19; số ca bệnh nặng tại Israel có xu hướng giảm, trong đó hơn 50% là những người chưa tiêm phòng; Đan Mạch khẳng định kiểm soát dịch bệnh nhờ vaccine.
Số ca mắc mới tại Singapore đã vượt mốc 100 ca/ngày trong hai tuần qua, trong bối cảnh nước này dỡ bỏ hầu hết các biện pháp kiểm dịch khi triển khai dần kế hoạch mở cửa trở lại.
Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Hàn Quốc là 149.731 ca, trong đó có 1.994 trường hợp không qua khỏi; trong khi đó, Mông Cổ đã ghi nhận thêm 2.642 ca mắc mới trong 24 giờ qua.
Ngày 16/6, Indonesia ghi nhận thêm 9.944 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ ngày 22/2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.937.652 ca.
Với 114.460 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận số ca mắc thấp nhất tại nước này hai tháng qua, trong khi Pakistan cũng có số ca nhiểm mới ở mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.
Bộ Y tế Campuchia trưa 5/6 thông cáo có thêm 538 ca nhiễm mới ở nước này trong 24 giờ qua, bao gồm 509 ca lây nhiễm cộng đồng và 29 ca nhập cảnh, và có thêm 10 ca tử vong.
Trong 24 giờ qua, Mông Cổ có thêm 12 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi lên 153 người; và ghi nhận thêm 940 ca nhiễm mới.
Hàn Quốc trong 24 giờ qua ghi nhận 478 ca nhiễm mới trong bối cảnh nước này xuất hiện các ổ dịch lẻ tẻ trên toàn quốc và dịch bệnh có nguy cơ tăng trở lại.
Với làn sóng lây nhiễm thứ hai diễn biến phức tạp như hiện nay, số ca có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ đã tăng lên tới gần 522.000 ca.
Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS CoV-2 ở 7 bang, trong đó có bang Maharashtra - nơi dịch bệnh đang hoành hành nghiêm trọng.
Tâm chấn động đất dường như nằm dưới Hồ Khovsgol, hồ nước ngọt lớn nhất ở Mông Cổ. Theo USGS, trận động đất có ít nguy cơ gây thiệt hại về người và của.
Lệnh phong tỏa tại thủ đô Ulan Bator theo kế hoạch kết thúc vào ngày 6/1 tới sẽ được kéo dài cho đến ngày 11/1, trong khi đó, Áo đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thêm một tuần cho đến ngày 24/1.
Quyết định trên được Chính phủ Mông Cổ đưa khi nước này xác nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên.Chính phủ cũng kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà và duy trì thói quen vệ sinh tốt.
Trung Quốc, Hong Kong, Mông Cổ, Ấn Độ... đã bắt đầu mở cửa lại trường học với các quy định bắt buộc như học sinh-sinh viên phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi tới lớp.
Cựu Thủ tướng Mông Cổ Erdenebat bị kết tội sở hữu bất hợp pháp các khu vực được bảo vệ với giấy phép đặc biệt và lạm dụng quyền lực để trao đặc quyền cho một công ty khai thác.
Chính phủ Nhật Bản yêu cầu các du khách đến từ 7 nước ở Đông Nam Á, 4 nước ở Trung Đông và châu Phi hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tại nước này.
Một bệnh nhân là nam giới người Mông Cổ, 35 tuổi và từng có tiền sử mắc bệnh suy gan, đã tử vong ở một bệnh viện ở ngoại ô thủ đô Seoul sau khi xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2.
Bốn người bị thương và hàng chục căn nhà bị hư hại tại 14 hạt ở bang Mississippi, miền Nam nước Mỹ, do tình trạng nước lũ tràn bờ sông Pearl vẫn tiếp diễn trong ngày 16/2.
Dù sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV) đang khiến cả thế giới phải lo ngại, hàng nghìn cặp đôi tại Mông Cổ vẫn lựa chọn kết hôn trong Ngày lễ tình nhân 14/2 (Valentine).
Nga và Mông Cổ đang lên nhiều kế hoạch về y tế khác nhau trong thời điểm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang tiếp tục lây lan mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.