Tết Nguyên đán tại các nước châu Á: Sự tương đồng và khác biệt thú vị
Tết Nguyên đán tại các nước châu Á đều hướng về sự sum vầy và may mắn nhưng khác biệt lớn ở ẩm thực, phong tục và thời gian nghỉ.
Tết Nguyên đán tại các nước châu Á đều hướng về sự sum vầy và may mắn nhưng khác biệt lớn ở ẩm thực, phong tục và thời gian nghỉ.
Ông Gombojav Zandanshatar đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Mông Cổ từ tháng 6 vừa qua, thay thế người tiền nhiệm Luvsannamsrai Oyun-Erdene từ chức cũng vì mất sự ủng hộ trong Quốc hội
Quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất sau 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đang phát triển nhanh chóng, thực chất sau 1 năm xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện.
Cơ quan Khí tượng Mông Cổ cho biết tuyết rơi bất thường tại tỉnh Zavkhan với lượng trung bình 25-30cm, có nơi đạt 60cm. Chính quyền cảnh báo người dân, đặc biệt dân du mục và tài xế, đề phòng rủi ro.
Cuộc tập trận, mang tên "Hợp tác Phòng thủ Biên giới 2025," tập trung vào tăng cường phối hợp chống khủng bố và phá hoại, nhằm nâng cao năng lực ứng phó trước các mối đe dọa an ninh biên giới.
Sáng 3/9, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp lãnh đạo một số nước.
Các cuộc gặp thể hiện quan hệ tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam với các nước, nhất là bạn bè truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới từ Trung Á đến châu Âu, châu Phi
Cuộc gặp lần thứ bảy giữa nguyên thủ ba nước Trung Quốc, Nga và Mông Cổ nhằm thúc đẩy hợp tác ba bên diễn ra tại Thủ đô Bắc Kinh vào sáng 2/9.
Lãnh đạo các nước CHDCND Lào, CHND Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, CH Cuba, LB Nga, CHDCND Triều Tiên, CH Ấn Độ, Mông Cổ đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên có nhiều cuộc gặp song phương tại Geneva với lãnh đạo nghị viện các nước, trong đó Nga khẳng định quan hệ với Bình Nhưỡng đang ở giai đoạn cao nhất trong lịch sử hai nước.
Trước cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng, ông Zandanshatar đã cam kết sẽ cải cách thuế để giảm gánh nặng cho tầng lớp trung lưu; tăng thuế hàng xa xỉ và những người có thu nhập cực cao.
Chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam tới Mông Cổ nhằm thúc đẩy hợp tác tư pháp, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
Theo kết quả được công bố, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene đã không nhận được đủ 64 phiếu ủng hộ cần thiết từ Quốc hội gồm 126 ghế để tiếp tục tại vị.
Các điện chia buồn của Nhà vua và Thủ tướng Thái Lan đều đánh giá cao những đóng góp to lớn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng thống Uzbekistan...
Sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm, WHO kỳ vọng nền tảng mới sẽ tiếp cận 50 quốc gia trong vòng 5-7 năm tới, cung cấp thuốc cho khoảng 120.000 trẻ em.
Chánh Văn phòng Tổng thống Mông Cổ Gombojav Zandanshatar bày tỏ mong muốn, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới.
Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ được phát triển qua nhiều thập kỷ, trở thành nền tảng vững chắc, làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư đề nghị trên cơ sở tầm mức mới của quan hệ song phương, Việt Nam-Mông Cổ cần tăng cường hơn nữa quan hệ chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế-thương mại, văn hóa, du lịch...
Chiều 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ngài Jadamba Enkhbayar, Bộ trưởng Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ, Chủ tịch Phân ban Mông Cổ trong Ủy ban liên Chính phủ Mông Cổ-Việt Nam.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ (17/11/1954-17/11/2024), ngày 17/11/2024, lãnh đạo Việt Nam đã trao đổi điện mừng với lãnh đạo Mông Cổ.
Theo các chuyên gia, quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang ngày càng mở rộng và có tiềm năng phát triển lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp.
Lãnh đạo các nước Triều Tiên, Đại Hàn Dân Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Venezuela, Belarus, Nicaragua, Thụy Điển đã gửi các điện, thư, thông điệp chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Nga và Mông Cổ nhằm tăng cường lòng tin lẫn nhau, phối hợp và thúc đẩy hợp tác sâu rộng, thiết thực hơn giữa 3 bên.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene trong chuyến thăm làm việc tại Pakistan.
Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, toàn diện, đạt được nhiều kết quả thực chất, làm sâu sắc và đưa quan hệ với Mông Cổ, Ireland, Pháp đi vào chiều sâu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay Thành Cát Tư Hãn đi thăm cấp Nhà nước tới Ireland theo lời mời của Tổng thống Ireland Michael D. Higgins.
Chiều 1/10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Ulan Bator, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn chào đón và hoan nghênh các doanh nghiệp Mông Cổ mở rộng hợp tác với Việt Nam.
Chiều 1/10/2024, tại Thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các tổ chức kinh tế tiêu biểu Mông Cổ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy Trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Ulan Bator, Mông Cổ, là một trường điểm hàng đầu quốc gia, điển hình cho giáo dục nước này.
Nhân dịp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ từ ngày 30/9-1/10 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ.
Chiều 30/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đến dự chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024, được tổ chức tại Nhà hát Opera ở Ulan Bator.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với lợi ích và nhu cầu hợp tác của cả hai nước.
Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong 70 năm qua, Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy phát triển quan hệ với Mông Cổ trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với lợi ích, nhu cầu của hai nước.