Đan Mạch là nước EU đầu tiên bỏ hạn chế, trẻ em tại Mỹ nhập viện tăng

Mỹ ghi nhận ngày càng có nhiều trẻ em nhiễm COVID-19; số ca bệnh nặng tại Israel có xu hướng giảm, trong đó hơn 50% là những người chưa tiêm phòng; Đan Mạch khẳng định kiểm soát dịch bệnh nhờ vaccine.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho học sinh tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn coi tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu là nghiêm trọng, đồng thời khuyến cáo các nước cần cảnh giác khi tình hình dịch tễ thay đổi.

Đan Mạch dỡ bỏ mọi hạn chế phòng, chống dịch bệnh

Ngày 10/9, Đan Mạch đã trở thành quốc gia EU đầu tiên dỡ bỏ quy định sử dụng “hộ chiếu vaccine” khi vào các câu lạc bộ đêm, chấm dứt việc áp đặt các biện pháp hạn chế phòng, chống COVID-19.

Việc sử dụng “hộ chiếu vaccine” được áp đặt vào tháng 3/2021 khi Copenhagen dần nới lỏng các biện pháp hạn chế. Ngày 1/9 vừa qua, quy định này được dỡ bỏ tại hầu hết các địa điểm, ngoại trừ các câu lạc bộ đêm.

[Hãng dược BioNTech sẽ bào chế vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi]

Trong khi đó, một buổi hòa nhạc dự kiến được tổ chức ở Copenhagen trong ngày 11/9 đã hết sạch vé. Dự kiến sẽ có 50.000 người tham dự buổi hòa nhạc này. Đây là buổi hòa nhạc đầu tiên quy tụ đông người đến như vậy tại châu Âu.

Theo giới chức Đan Mạch, lý do khiến nước này có thể dỡ bỏ mọi hạn chế là nhờ việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng.

Hiện có tới 73% trong số 5,8 triệu người dân nước này đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19 và con số này ở những người trên 65 tuổi là 96%.

Kể từ ngày 9/9, Đan Mạch đã triển khai việc tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 cho những người trong nhóm có nguy cơ.

Nhà dịch tễ học Lone Simonsen thuộc Đại học Roskilde khẳng định virus SARS-CoV-2 không còn là mối đe dọa xã hội nhờ có vaccine.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cuộc chiến chống COVID-19 tại Đan Mạch có nhiều lợi thế, trong đó có việc người dân tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của chính phủ,bao gồm các biện pháp về xã hội và y tế cộng đồng để giảm thiểu lây nhiễm.

Với khoảng 500 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, nhà chức trách Đan Mạch khẳng định nước này đã kiểm soát được dịch bệnh.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Magnus Heunicke khẳng định chính phủ sẽ nhanh chóng áp đặt các hạn chế nếu cần thiết. Nhà chức trách Đan Mạch cho rằng việc trở lại cuộc sống bình thường phải đi đôi với các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt và cách ly người bệnh.

Ngày càng có nhiều trẻ em Mỹ nhiễm COVID-19

Theo một bài báo mới đây của CNN, ngày càng có nhiều trẻ em Mỹ nhiễm COVID-19 khi biến thể Delta hoành hành trên khắp cả nước và điều này khiến các bác sỹ bày tỏ lo ngại khi năm học mới bắt đầu.

Bài báo dẫn số liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nêu rõ có tới 2.396 trẻ em phải nhập viện vì COVID-19 tính đến ngày 7/9.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hơn 55.000 trẻ em nước này đã phải nhập viện vì đại dịch kể từ tháng 8/2020, nhiều em trong số này có các triệu chứng bệnh chưa xuất hiện từ trước đến nay.

Mặc dù số ca tử vong do COVID-19 ở trẻ em Mỹ vẫn còn hiếm, nhưng con số này đang tăng lên. Theo dữ liệu của CDC, tính đến ngày 8/9, ít nhất 520 trẻ em đã không qua khỏi vì dịch bệnh này.

Mông Cổ: Số ca tử vong tăng cao

Tại châu Á, ngày 10/9, Bộ Y tế Mông Cổ cho biết số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này đã vượt 1.000 người. Cụ thể, Mông Cổ ghi nhận tổng cộng 1.007 ca tử vong sau khi có thêm 15 trường hợp không qua khỏi trong 24 giờ qua - mức tăng cao nhất trong một ngày kể từ ngày 3/7 đến nay.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế nước này cho biết đã có 2.009 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 249.408 ca. Hơn 60.300 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị trên khắp cả nước, trong đó có 344 trường hợp nghiêm trọng.

Kể từ khi triển khai chiến dịch tiêm chủng COVID-19 trên toàn quốc vào tháng Hai năm nay, hiện có gần 65% dân số Mông Cổ đã được tiêm hai mũi vaccine.

Cuối tháng Tám vừa qua, nước này đã bắt đầu tiêm mũi thứ ba cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, những người làm trong ngành giáo dục, người trên 55 tuổi và những người mắc các bệnh mãn tính.

Nguy cơ dịch bệnh ở Philippines vẫn ở mức cao

Bộ Y tế Philippines (DOH) ngày 10/9 ghi nhận 17.964 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 2.179.770 ca. Ngoài ra, với thêm 168 ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này tại Philippines hiện lên đến 34.899 ca.

DOH cho biết tính trên quy mô toàn quốc, Philippines vẫn nằm trong diện nguy cơ dịch bệnh ở mức cao. Dù số ca mắc mới vẫn tăng, nhưng tăng với tốc độ chậm hơn trong vòng 2 tuần gần đây.

Tốc độ lây nhiễm và số ca nặng tại Israel đều giảm

Trong khi đó, ở Trung Đông, số liệu của Bộ Y tế Israel cùng ngày cho thấy chỉ số R về hệ số lây nhiễm dịch COVID-19 tại nước này đã giảm xuống còn 0,8, so với mức 0,83 ngày 9/9.

Chỉ số R dưới 1 cho thấy dịch bệnh đang có xu hướng thu hẹp. Số ca bệnh nặng cũng giảm còn 672 ca, trong đó hơn 50% là những người chưa được tiêm phòng.

Đan Mạch là nước EU đầu tiên bỏ hạn chế, trẻ em tại Mỹ nhập viện tăng ảnh 1Nhân viên y tế Israel lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em tại Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện 60% dân số Israel đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, nhưng tốc độ chủng ngừa đang chậm lại do nhiều người chưa đi tiêm.

UAE dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đã tiêm vaccine

Cùng ngày, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA) thông báo những người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 được WHO phê duyệt đến từ các nước nằm trong danh sách hạn chế của nước này sẽ được nhập cảnh trở lại kể từ ngày 12/9.

Theo thông báo của UAE, công dân các nước có thể bay tới UAE từ ngày 12/9 gồm: Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Việt Nam, Namibia, Zambia, CHDC Congo, Uganda, Sierra Leone, Liberia, Nam Phi, Nigeria và Afghanistan. Những người đến UAE sẽ phải thực hiện nhiều xét nghiệm PCR.

Dự kiến, Dubai sẽ mở Hội chợ triển lãm thế giới Expo 2020 vào ngày 1/10 tới. Ban tổ chức hy vọng UAE sẽ dỡ bỏ các hạn chế về việc đi lại bằng đường hàng không đúng dịp diễn ra Expo 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục