Dịch COVID-19: Campuchia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác

Ngày 10/9, Bộ Y tế Campuchia cho biết từ ngày 31/3 đến ngày 9/9, Viện Pasteur Campuchia đã phát hiện 3.731 trường hợp nhiễm biến thể Delta tại 24/25 tỉnh thành phố trên cả nước
Dịch COVID-19: Campuchia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác ảnh 1Ảnh minh họa.(Nguồn:THX/TTXVN)

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. 

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh ngày 10/9 dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Campuchia cho biết từ ngày 31/3 đến ngày 9/9, Viện Pasteur Campuchia đã phát hiện 3.731 trường hợp nhiễm biến thể Delta tại 24/25 tỉnh thành phố trên cả nước; tỉnh Kep là tỉnh duy nhất chưa phát hiện ca nhiễm biến thể này.

Theo cơ quan này, tình hình trên cho thấy biến thể Delta đang tiếp tục lây lan tại các địa phương của Campuchia, đặc biệt tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Bantey Meanchey, Odar Meanchey, Siem Reap, Stung Treng, Kandal, Preah Vihear, Tbong Khmum, Battambang, Kampong Thum, Kampong Cham, Svay Rieng, Mondulkiri, Preah Sihanouk, Pursat và một số tỉnh khác.

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân không lơ là cảnh giác, thay đổi lối sống và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế và chính quyền theo phương châm “Học cách sống bình thường với COVID-19 trong hoàn cảnh bình thường mới thời kỳ đại dịch.”

[Dịch COVID-19: Australia ghi nhận ngày có số ca mới cao chưa từng thấy]

Người dân cần tiếp tục thực hiện quy định “3 bảo vệ” gồm đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách từ 1,5m trở lên và “3 không” gồm không đến chỗ đông người, không tập trung tại nơi chật hẹp, thiếu không khí, không tiếp xúc trực tiếp, bắt tay, khoác vai.

Ngoài các nội dung trên, Bộ Y tế Campuchia tiếp tục kêu gọi công dân và trẻ em trên 12 tuổi đi tiêm vaccine ngừa COVID-19 ngay khi có thể. Lưu ý hiện nay tỷ lệ lây nhiễm đang gia tăng ở lứa tuổi thanh niên do đi lại, tiếp xúc nhiều, cơ quan này khuyến cáo giới trẻ Campuchia phải nâng cao cảnh giác để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục