Chiêm ngưỡng vẻ độc đáo của Ghềnh Đá Đĩa tại Công viên địa chất toàn cầu Phú Yên
Di tích Quốc gia đặc biệt Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) là sự kết hợp giữa vẻ đẹp điêu khắc của tự nhiên và giá trị khoa học hiếm có đã tạo nên một di sản địa chất vô giá.
Di tích Quốc gia đặc biệt Ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên) là sự kết hợp giữa vẻ đẹp điêu khắc của tự nhiên và giá trị khoa học hiếm có đã tạo nên một di sản địa chất vô giá.
Tỉnh Phú Yên triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch làng nghề, du lịch nông thôn phát triển; trong đó chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP thành các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng.
Năm 2025, Phú Yên đặt mục tiêu khách du lịch đến tham quan, lưu trú đạt 4,5 triệu lượt, trong đó có khoảng 45.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 11.000 tỷ đồng.
Lễ chào cờ đầu năm mới và các hoạt động chào đón những khách du lịch đầu tiên đến Mũi Đại Lãnh nhằm góp phần quảng bá hình ảnh danh thắng quốc gia Bãi Môn-Mũi Đại Lãnh đến với du khách.
Năm 2024, ngành du lịch Phú Yên có bước “nhảy vọt” cả về số lượng khách và doanh thu, hoàn thành kế hoạch đề ra trước 3 tháng, tạo tiền đề để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn năm 2030.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, khách du lịch đến Thanh Hóa tăng 20,4% trong khi khách quốc tế đến Phú Yên tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Trên mảnh đất duyên hải Phú Yên, thiên nhiên hùng vỹ đan xen, hòa quyện với những địa danh văn hóa lâu đời tạo nên một vẻ đẹp lôi cuốn khiến du khách đến đây không khỏi say lòng.
Phú Yên là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ với nhiều kỳ quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vỹ cùng nền văn hóa bản địa lâu đời, ẩm thực độc đáo, có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch.
Nằm ở cực Đông Tổ quốc trên độ cao 110m, Mũi Điện là một điểm đến vô cùng lý tưởng để du khách chiêm ngưỡng khoảng khắc đón bình minh đầu tiên giữa đại dương tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo.
Chương trình gặp gỡ xúc tiến du lịch Kerala-Phú Yên với sự tham dự của các doanh nghiệp du lịch Phú Yên và bang Kerala (Ấn Độ), diễn ra tối 1/6, ở thành phố Tuy Hòa nhằm kích cầu du lịch Hè năm 2024.
Những điểm đến này đều có số lượng cơ sở lưu trú đạt chứng nhận bền vững cao nhất, phù hợp với từng nhóm du khách, giúp họ hòa mình vào nền văn hóa đa dạng và du lịch thân thiện với môi trường.
Các nhà sáng tạo nội dung trên TikTok sẽ cùng tham gia chương trình quảng bá trực tiếp các điểm đến tại Phú Yên, Nha Trang, Đà Lạt nhằm mang đến những góc nhìn mới mẻ cho người yêu du lịch.
Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2024 với chủ đề “Về miền Di sản Phú Yên,” sẽ diễn ra từ ngày 30 đến 5/4 tới, tại tỉnh Phú Yên, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng tỉnh.
Tại Hội thơ tối 24/2, những người yêu thơ đã được thưởng thức những bài thơ đặc sắc về tình yêu thiên nhiên, đất nước, con người; niềm hy vọng về cuộc sống tươi đẹp ở "đất Phú trời Yên."
Trong khuôn khổ giải thưởng thường niên mang tên Traveller Review Awards lần thứ 12, Hội An, Phong Nha và Ninh Bình là 3 điểm đến thân thiện nhất tại Việt Nam trong năm 2024.
Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng là lễ hội truyền thống đặc sắc, độc nhất vô nhị không chỉ của tỉnh Phú Yên mà còn của khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Dịp Tết 2024, nhiều người tiếp tục chọn “Xứ sở hoa vàng cỏ xanh” để cùng gia đình, bạn bè Du Xuân để ngắm vẻ đẹp hiền hòa, yên bình của vùng đất này.
Linh vật rồng được đặt ở các đại cảnh gồm cổng “Hội Long vân,” cổng “Lưỡng Long chầu nguyệt” và khu trung tâm “Tọa sơn hướng hải” cùng các tiểu cảnh biển Xuân.
Giai điệu hào hùng của bài "Quốc ca" vang lên tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, hướng ra vùng biển, vùng trời, hải đảo làm cho Lễ chào cờ đầu tiên của Năm Mới linh thiêng.
Quảng trường Tháp Nghinh Phong giành được Giải thưởng World’s Leading City Monuments 2023 (Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023) và Giải thưởng Cảnh quan Đô thị châu Á 2023.
Tại Hội nghị phát triển du lịch Phú Yên-Lâm Đồng, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của hai tỉnh ký biên bản hợp tác trong đó có việc xây dựng chương trình tour kết nối, thu hút du khách.
Theo các chuyên gia, tại một số tỉnh miền Trung-Tây Nguyên cũng xuất lộ bazan dạng cột do hoạt động của núi lửa, tuy nhiên, bazan dạng cột ở những địa phương trên không độc đáo như ở Gành Đá Đĩa.
Nét độc đáo của danh thắng Gành Đá Đĩa là ở cấu tạo địa chất đặc biệt gồm nhiều cột đá hình lục giác dựng đứng, chồng lên nhau, đều tăm tắp, nhìn từ xa như tổ ong khổng lồ vươn ra biển.
Quảng trường Tháp Nghinh Phong được Hội đồng Giải Cảnh quan Đô thị châu Á đánh giá cao bởi không gian cộng đồng gắn kết người dân; ý tưởng xây dựng công trình thích ứng thời tiết khắc nghiệt.