"Victory Vietnam” ghi lại không khí sôi động tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển trong ngày Sài Gòn được giải phóng, đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh tại Việt Nam.
Việt Nam miễn thị thực cho công dân 12 nước gồm Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh.
Tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức là một trong những hoạt động thường niên được cộng đồng mong đợi để giao lưu, chia sẻ tình cảm, hướng về nguồn cội và quê hương mỗi khi Tết đến, Xuân về.
Hội hoạt động với mục đích cập nhật thông tin, quảng bá kỹ năng, sản phẩm, chia sẻ kiến thức khoa học-công nghệ cho các hội viên và cộng đồng người Việt tại Thụy Điển.
Các đại biểu cho biết sẵn sàng trở thành cầu nối để đưa các tập đoàn, doanh nghiệp Thụy Điển trong lĩnh vực khoa học-công nghệ hợp tác làm ăn với phía Việt Nam.
Đại sứ Trần Văn Tuấn cho biết Đại sứ quán đang phối hợp với Thụy Điển nghiên cứu khả năng nâng cấp quan hệ đối tác nhằm đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước.
Từ 15/8, thời hạn tạm trú đối với công dân Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus tại Việt Nam được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.
Các cuộc tham vấn quốc gia sẽ xác định các lĩnh vực quan trọng đối với dịch chuyển khí hậu công bằng tại Việt Nam nhằm đạt được các cam kết mạnh mẽ của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26.
Ngày 15/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP miễn thị thực cho công dân 13 nước khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu.
Dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng” nhằm hỗ trợ thành phố Đà Nẵng thiết lập mô hình hợp tác ba bên tương tự như tại Trung tâm khoa học NAVET (Thụy Điển).
Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2020 đã thu hút 550 vận động viên của 32 đội thuyền đến từ 23 đoàn ở các tỉnh, thành và các tổ chức, doanh nghiệp tranh tài tại Hồ Tây.
Ngày 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Thụy Điển và Hy Lạp đã tổ chức lễ viếng ông Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau khi trúng tuyển, từ ngày 3-5/8, học sinh Hà Nội phải lựa chọn và xác nhận nhập học vào cơ sở giáo dục dựa theo các nguyện vọng đã đăng ký trước đó./.
Hành khách trên các chuyến bay chủ yếu là công dân bị kẹt lại từ các nước Thụy Điển, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Ba Lan, Hungary, Bồ Đào Nha, Latvia, Séc, Bulgaria...
Chính phủ, nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Thụy Điển 100.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất để phòng chống dịch COVID-19.
Bệnh nhân 237 quốc tịch Thụy Điển bị bệnh ung thư máu dạng tủy mạn tính. Bệnh nhân đã điều trị 3-4 năm bằng thuốc Nilotinib. Khoảng 4 tháng nay, bệnh nhân không uống thuốc do đi du lịch nước ngoài.
Chiều 3/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có một bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp) 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển đã tới nhiều bệnh viện.
Cao ủy Nhân quyền bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam và trong khu vực...
Tại Việt Nam, thông qua chuỗi hoạt động "Trao quyền cho trẻ em gái," từ năm 2016, đã có 520 trẻ em gái trên cả nước được đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau tại các địa phương.
Cuộc thi nhằm khuyến khích các bạn trẻ đưa ra các sáng kiến và giải pháp đổi mới sáng tạo cho các thách thức về phát triển bền vững và hưởng ứng các Mục tiêu Phát triển bền vững hướng đến 2030
Chuyến thăm lần này của Công chúa kế vị và Phu quân sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, chính quyền và nhân dân Hà Nội luôn coi Thụy Điển là đối tác và là người bạn thân thiết.
Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển vừa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển (1969-2019) tại nhà hát Musikaliska ở thủ đô Stockholm.
Chiều 23/8, Đại sứ quán Thụy Điển đã phát động cuộc thi “Sáng tạo như người Thụy Điển" nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tìm ra các giải pháp mang tính sáng tạo để xử lý các thách thức ở Việt Nam.
Thụy Điển đã chia sẻ kinh nghiệm tăng cường lưu lượng sử dụng phương tiện công cộng, chống ô nhiễm môi trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong vận hành và quản lý hệ thống giao thông công cộng.
Thượng tọa Thích Phật Đạo cùng các tăng ni phật tử và bà con Việt kiều tại Thụy Điển bày tỏ sự tri ân và cầu siêu cho vong linh 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong trận chiến Gạc Ma được siêu thoát.
Một đối tượng người nước ngoài, quốc tịch Thụy Điển đã có biểu hiện bất thường, xông vào trụ sở của Công ty Quản lý bay miền Nam thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
Ngày 15/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander.
Sau gần Sáu tháng tổ chức cuộc thi sáng kiến thông minh về nước năm 2016, Ban tổ chức đã chon ra được đội chiến thắng với phần thưởng là một chuyến đi du lịch tại Thụy Điển vào tháng Tám tới.
Ngày 30/01, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức buổi gặp mặt đón chào Xuân Bính Thân, với sự tham gia của đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Thụy Điển.
Buổi gặp mặt thân mật đón mừng Năm mới do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển tổ chức đã diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy tình cảm quê hương đất nước.