Rét hại kéo dài, cảnh báo nhiễm độc khí than khi sưởi ấm

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác đề phòng rất cao khi sử dụng các phương tiện sưởi ấm bằng điện, đặc biệt là việc sử dụng bếp than, củi để sửa ấm trong nhà kín.

Theo dự báo, từ ngày 17/1, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ, có nơi xuống dưới 0 độ. Khi nhiệt độ xuống thấp, nhiều người dân thường lựa chọn đốt than, củi để sưởi ấm, đặc biệt là tại các vùng núi cao.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần cảnh giác đề phòng nguy cơ giật điện, ngộ độc khí... khi sử dụng các phương tiện sưởi ấm bằng điện, đặc biệt là việc sử dụng bếp than, củi để sửa ấm trong nhà kín./.

(Vnews/Vietnam+)