Rosneft đóng góp đáng kể vào sản lượng dầu kỷ lục của Nga

Tập đoàn dầu khí Rosneft cho biết trong quý 3/2018 sản lượng khí ngưng tụ và dầu thô trung bình hàng ngày của tập đoàn này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước lên 4,73 triệu thùng.
Rosneft đóng góp đáng kể vào sản lượng dầu kỷ lục của Nga ảnh 1Biểu tượng Tập đoàn dầu khí Rosneft tại trạm xăng ở Moskva, Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/11, tập đoàn dầu khí Rosneft (Nga) cho biết trong quý 3/2018 sản lượng khí ngưng tụ và dầu thô trung bình hàng ngày của tập đoàn này tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước lên 4,73 triệu thùng, trong khi đó, sản lượng khí đốt tự nhiên giảm 0,2% xuống 16,6 tỷ m3.

Trong quý trước, tổng sản lượng các sản phẩm hydrocarbon của Rosneft đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên tương đương 5,83 triệu thùng dầu quy đổi.

Rosneft cho biết tập đoàn này giữ vai trò chủ chốt trong việc nâng tổng sản lượng dầu của Nga trong tháng 10 lên mức cao kỷ lục 11,41 triệu thùng/ngày.

[Nga: Lợi nhuận của Rosneft tăng gấp 4 lần nhờ giá dầu đi lên]

Trong tháng Sáu, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất dầu khí khác dẫn đầu là Nga đã nhất trí nới lỏng kế hoạch kiềm chế sản lượng. Theo đó, OPEC cùng với các nước sản xuất dầu ngoài tổ chức này, trong đó có Nga, sẽ tăng sản lượng dầu thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương 1% nguồn cung dầu thế giới, kể từ tháng 7/2018.

Hồi tháng Tám, Rosneft thông báo lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm 2018 của họ đã tăng gần gấp bốn lần nhờ giá dầu ngày càng tăng. Trong các tháng 1-6/2018, doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước này thông báo lợi nhuận ròng ở mức 309 tỷ ruble tương đương 4,9 tỷ USD. Lợi nhuận hoạt động tăng gần 50% lên 950 tỷ ruble nhờ doanh thu tăng 35%.

Chủ tịch Rosneft Igor Sechin cho biết kết quả khả quan trên là do “sự cải thiện đáng kể trong điều kiện vĩ mô” khi kinh tế toàn cầu tiếp tục tăng, ngay cả khi giá dầu tăng đáng kể kể từ đầu năm nay, cũng như nỗ lực nâng cao hiệu quả của Rosneft./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.