Rừng gỗ tếch ở Đồng Nai bị tàn phá nặng nề

Hơn 15ha rừng gỗ tếch ở Định Quán, Đồng Nai, đang bị người dân xung quanh chặt phá không thương tiếc để lấy đất làm nương rẫy.
Do quản lý lỏng lẻo và xử lý thiếu kiên quyết, hơn 15ha rừng gỗ tếch tại Tiểu khu 83-84 thuộc Phân trường 2 ở xã Gia Canh, thuộc huyện miền núi Định Quán, tỉnh Đồng Nai do Lâm trường Tân Phú quản lý đang bị nhiều người dân ở các khu vực xung quanh tàn phá để lấy đất làm rẫy trồng điều, trồng ngô.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, tỉnh Đồng Nai cho biết từ đầu tháng 12/2009 đến nay, đã có hơn 1.000 cây gỗ tếch (hay còn gọi là giá tỵ, gỗ nhóm 3) bị người dân sử dụng dao băm chặt xung quanh gốc, rồi đổ thuốc diệt cỏ loại cực mạnh vào vết chặt làm cho cây rụng lá dần rồi chết khô.

Đây là khu rừng gỗ tếch với khoảng gần 12.000 cây, mỗi cây có đường kính từ 20-30cm, chiều cao từ 12-15m được trồng cách đây hơn 20 năm.

Trước đây, Lâm trường Tân Phú cho một số hộ dân trồng xen hoa màu, điều, càphê tại khu vực trồng rừng gỗ quý nói trên, đồng thời đảm nhiệm việc bảo vệ, chăm sóc rừng cho đến khi khép tán. Tuy nhiên, khi rừng phát triển tốt, tán che kín khiến hoa màu của những hộ dân này không phát triển được nên họ đã tìm cách hủy hoại rừng, mở rộng đất rẫy sản xuất.

Mặc dù một số đối tượng đổ thuốc vào gốc làm cho cây chết đã bị bắt hồi tháng 10/2008, đã bị xử lý theo pháp luật và lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng để bảo vệ rừng, nhưng tình trạng phá hại cây rừng tại đây vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục