Rwanda: Nước sông tràn bờ gây lũ lụt khiến hơn 100 người thiệt mạng

Trận lũ lụt đã khiến 95 người đã thiệt mạng ở tỉnh Western và 14 người khác ở tỉnh Northern, nước lũ cũng đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng ở hai địa phương này.
Rwanda: Nước sông tràn bờ gây lũ lụt khiến hơn 100 người thiệt mạng ảnh 1Các hoạt động cứu hộ sau thiên tai được triển khai tại Rwanda. (Nguồn: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn tin ngày 3/5 từ Cơ quan Phát thanh Truyền hình Rwanda do nhà nước điều hành cho biết đã có hơn 100 người đã thiệt mạng ở miền tây nước này do lũ lụt bất ngờ.

Trận lũ lụt đã khiến 95 người đã thiệt mạng ở tỉnh Western và 14 người khác ở tỉnh Northern, đồng thời nước lũ đã cuốn trôi nhiều nhà cửa và cơ sở hạ tầng.

Trước đó, các thông tin ban đầu đưa ra là có 55 người thiệt mạng.

[Italy: Mưa lớn kéo dài 24h gây lũ lụt, ít nhất 2 người thiệt mạng]

Thống đốc tỉnh Western Francois Habitegeko cho biết “mưa bắt đầu vào khoảng 18h (16h GMT) vào thứ Ba (ngày 2/5) và sông Sebeya đã vỡ bờ,” “trời mưa to suốt đêm, gây ra thiệt hại to lớn ở các quận Ngororero, Rubavu, Nyabihu, Rutsiro và Karongi."

Cơ quan Khí tượng Rwanda cho biết nước này dự kiến sẽ đón lượng mưa trên mức trung bình trong tháng Năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục