Sản lượng khai thác dầu mỏ của Iraq đã sụt giảm mạnh từ mức 4,3 triệu thùng/ngày xuống chỉ còn 1,2 triệu thùng/ngày do tác động từ cuộc chiến tại Iran và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz khiến các bồn chứa dầu dự trữ của Iraq rơi vào cảnh quá tải.
Trước tình thế cấp bách này, chính quyền Iraq đang gấp rút thúc đẩy kế hoạch nối lại tuyến xuất khẩu dầu thô Kirkuk từ miền Bắc nước này qua một cảng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giảm thiểu thiệt hại về doanh thu.
Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq, ông Sahib Al-Hasnawi xác nhận mức sản lượng thực tế hiện nay thậm chí còn thấp hơn đôi chút so với các ước tính trước đó.
Ông Hasnawi nhấn mạnh, Bộ Dầu mỏ sẽ ưu tiên phân bổ toàn bộ lượng dầu khai thác được hiện nay cho các nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trong nước.
Cùng với đó, giới chức Iraq cũng đang tích cực đánh giá các phương án xuất khẩu dự phòng để lách qua "nút thắt" Hormuz. Một trong số đó là kế hoạch sử dụng các đoàn xe bồn vận chuyển dầu bằng đường bộ sang thẳng cảng Aqaba của Jordan.
Không chỉ giáng đòn mạnh vào hoạt động xuất khẩu, việc buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất dầu còn kéo theo sự sụt giảm nguồn cung khí tự nhiên được tìm thấy và khai thác cùng lúc với dầu thô tại các mỏ dầu, loại nhiên liệu thiết yếu để sản xuất điện.
Để đối phó với tình trạng thiếu hụt khí khô, Chính phủ Iraq hiện phải điều phối khẩn cấp dầu diesel sang cho Bộ Điện lực nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy phát điện trên cả nước./.