Sáu người bị thiệt mạng do bão lớn tại nước Mỹ

Có ít nhất sáu người đã bị thiệt mạng sau khi bão lớn tràn vào các bang Arkansas, Missouri và Illinois ở miền Trung và Nam nước Mỹ.
Chính quyền Mỹ cho biết có ít nhất sáu người thiệt mạng sau khi bão lớn tràn vào các bang Arkansas, Missouri và Illinois ở miền Trung và Nam nước này.

Ngoài ra, bão còn gây mất điện trên diện rộng và những thiệt hại rất lớn về tài sản.

Bão đổ bộ vào bang Arkansas lúc chiều tối 31/12 khi người dân đang chuẩn bị đón giao thừa. Theo thông cáo của lực lượng cứu hộ bang Arkansas, riêng hạt Washington đã có ba người chết do bão. Các nạn nhân xấu số được tìm thấy gần thành phố Cincinnati ở phía Tây Bắc bang.

Cùng lúc đó, một cơn bão khác tràn vào bang Missouri làm hai người thiệt mạng. Sau đó, cơn bão thứ ba lại tấn công bang này làm ít nhất một người chết và nhiều người bị thương.

Thống đốc bang Jay Nixon đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bang và cam kết sẽ cung cấp mọi nguồn lực và phương tiện cần thiết để hỗ trợ việc cứu nạn, khôi phục các hoạt động công cộng sau đợt bão này.

Trong khi đó, bang Illinois láng giềng cũng phải hứng chịu một cơn bão mạnh kèm theo lốc xoáy, song không ai bị thiệt mạng, chỉ có năm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục