Saudi Arabia tăng an ninh cho lễ hội hành hương

Saudi Arabia sẽ triển khai 95.000 nhân viên an ninh để bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội hành hương truyền thống hàng năm Hajj.
Saudi Arabia sẽ triển khai 95.000 nhân viên an ninh để bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội hành hương truyền thống hàng năm Hajj của các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới tới thánh địa Mecca, diễn ra từ ngày 13-18/10 tới.

Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia, Hoàng tử Mohammad bin Nayef cho biết nước này sẽ sử dụng các công nghệ hiện đại cũng như các thiết bị an ninh do Bộ Quốc phòng, Lực lượng Vệ binh quốc gia và Cơ quan tình báo trung ương cung cấp.

Chính quyền đã cho lắp đặt các cổng điện tử tại lối vào thánh địa Mecca nhằm kiểm soát dòng người hồi hương và đảm bảo rằng chỉ những người có giấy phép mới được phép vào địa điểm linh thiêng này.

Ông Nayef kêu gọi người hành hương gác lại các mâu thuẫn về chính trị và sắc tộc trong dịp lễ hội quan trọng này. Ông nhấn mạnh Saudi Arabia đã từng phải chứng kiến các hoạt động khủng bố đẫm máu nhằm vào vùng đất thánh, song hiện hoàn toàn có đủ khả năng ngăn chặn khủng bố và giảm thiểu các nguy cơ đối với đất nước và người dân.

Trong khi đó, Đại tá Awad Mohamed Al-Sobhi, chỉ huy Lực lượng phòng vệ dân sự tại Nhà thờ lớn thuộc thánh địa Mecca, cho biết 26 đơn vị với tổng cộng 850 sĩ quan và binh sĩ đã được triển khai tại địa điểm này nhằm đảm bảo an ninh và chăm sóc y tế ban đầu cho người hành hương, nhất là những người cao tuổi.

Hiện tất cả các đơn vị đã sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp và xử lý các tai nạn phát sinh do thời tiết xấu hoặc tình trạng quá tải.

Dự kiến, 35 đơn vị phòng vệ dân sự tại thánh địa Mecca sẽ được huy động vào những lúc cao điểm. Ngoài các binh sĩ quân đội và các nhân viên y tế thuộc Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ, giới chức Saudi Arabia cũng huy động một số đơn vị đã được đào tạo về "kiểm soát đám đông."

Theo ông Sobhi, trong những ngày đầu của lễ hành hương, số lượng người cần chăm sóc y tế thường lên tới 2.000-3.000 người, phần lớn bị chấn thương do ngã hoặc kiệt sức do tuổi già, cũng như các biến chứng do tiểu đường và cao huyết áp.

Thiếu tướng Yahya Al-Zahrani, chỉ huy Lực lượng đặc biệt phụ trách khu vực Nhà thờ lớn, cho biết tổng cộng có 1.166 camera giám sát an ninh đã được lắp đặt tại địa điểm này.

Lễ hội Hajj hàng năm diễn ra từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 12 của tháng cuối cùng trong lịch Hồi giáo, là lễ hành hương lớn nhất trong năm của các tín đồ Hồi giáo và là một trong các lễ hội hành hương lớn nhất trên thế giới. Theo quy định của đạo Hồi, mỗi tín đồ ít nhất một lần trong đời phải hành hương về thánh địa Mecca. Hàng năm có hàng triệu lượt người hành hương tới địa điểm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục