Saudi Arabia tuyên bố sẽ đáp trả hành động thù địch của Iran

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố nước này có quyền đáp trả những “hành động thù địch” của Iran, ám chỉ tới vụ phóng tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen được Tehran hậu thuẫn.
Saudi Arabia tuyên bố sẽ đáp trả hành động thù địch của Iran ảnh 1Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 6/11, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố nước này có quyền đáp trả những “hành động thù địch” của Iran, ám chỉ tới vụ phóng tên lửa của phiến quân Houthi ở Yemen được Tehran hậu thuẫn.

[Iran sẵn sàng đối thoại với Saudi Arabia để giải quyết bất đồng]

Trên mạng xã hội Twitter, ông Jubeir cho rằng sự can thiệp của Iran trong những vấn đề khu vực đang làm tổn hại tới các nước láng giềng cũng như hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Jubeir khẳng định Saudi Arabia sẽ không dung thứ cho bất cứ “sự xâm phạm” nào đối với an ninh quốc gia của nước này.

Ông Jubeir viết: “Sự can thiệp của Iran trong khu vực làm tổn hại đến các nước láng giềng, gây ảnh hưởng tới hòa bình và an ninh quốc tế. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ sự xâm phạm nào gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục