Siêu bão số 10 đã sang đến khu vực miền Trung Lào

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn TW, bão số 10 hiện đã đi thẳng sang phía Trung Lào và dự báo sẽ suy yếu trong 12 giờ tới.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 10 hiện đã đi thẳng sang phía Trung Lào và dự báo sẽ suy yếu trong 12 giờ tới.

Hiện ở Quảng Bình mưa đã giảm, gió lặng dần, trời nhiều mây, se lạnh, nhiệt độ từ 23 đến 25 độ C.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, ở đảo Hòn Ngư đã có gió giật mạnh cấp 10; đảo Cồn Cỏ có gió giật mạnh cấp 14; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió giật mạnh cấp 12.

Trên đất liền các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; riêng thành phố Đồng Hới, có gió giật mạnh cấp 12; Ba Đồn có gió giật mạnh cấp 14.

Ở các tỉnh Hà Tĩnh đến Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm. Hồi 1 giờ ngày 1/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 104,4 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn có mưa, nhiều nơi mưa rất to do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, dải hội tụ nhiệt đới kêt hợp không khí lạnh tăng cường. Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh tiếp tục lên và có khả năng đạt báo động 1, 2 tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Ở khu vực phía Bắc và thủ đô Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa hoàn lưu cơn bão số 10 nên trong ngày hôm nay có thể xuất hiện những cơn mưa rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 1/10, phía tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Phía đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, riêng phía bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc cấp 2-3, phía nam gió mạnh cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3, phía bắc gió mạnh cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Nam Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục