Siêu bão tuyết lịch sử đã tràn vào bờ Đông nước Mỹ

Ngày 9/2, siêu bão tuyết lớn gây ra gió mạnh, mưa tuyết đã tràn vào hành lang giữa New York và Boston, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn.
Theo AP, ngày 9/2, siêu bão tuyết lớn gây ra gió mạnh và mưa tuyết đã tràn vào hành lang giữa New York và Boston của nước Mỹ, khiến nhiều chuyến bay bị hoãn, các cơ quan phải đóng cửa và người dân vội vã về nhà.

Tuyết rơi dày hơn 60cm ở nhiều khu vực thuộc trung tâm bang Connecticut, và tuyết dày hơn 49cm bao phủ nhiều phần của thành phố Randolph ở Đông Nam bang Massachusetts.

[Mỹ: Chờ đón bão tuyết lớn nhất trong 100 năm qua]

Dọc vùng Đông Bắc, hơn 600.000 ngôi nhà và nơi làm việc mất điện vì ẩm ướt, tuyết rơi dày, mưa băng và gió rít tàn phá. Trận bão đã làm 4 người thiệt mạng ở New York và Canada, và khiến hơn 5.300 chuyến bay bị hoãn. Sức gió của cơn bão lên đến 120km/giờ.

Đã có những lo ngại sẽ xảy ra mất điện trên diện rộng, cùng với lụt ở các khu vực ven biển vốn đang hồi phục sau Siêu bão Sandy hồi tháng 10/2012.

Theo nhận định của Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia của Mỹ (NWS), trận siêu bão tuyết trên sẽ tạo nên tình trạng thời tiết mùa Đông xấu nhất trong vòng 100 năm qua ở Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục