Kết quả kiểm phiếu công bố sáng 8/5 cho thấy PAP giành được 81 trong số 87 ghếQuốc hội, trong khi Đảng Công nhân đối lập giành được sáu ghế, số ghế nhiều nhấtmà phe đối lập có được kể từ khi nước này giành độc lập năm 1965.
Tuy nhiên, với việc Ngoại trưởng George Yeo, một trong những nhà lãnh đạo PAD,bị đánh bại, Đảng Công nhân đã giành được tiếng nói nhất định trong quốc hội.Trong cuộc bầu cử năm 1991, số ghế cao nhất mà Đảng Công nhân giành được là bốn.
Đây được xem là cuộc bầu cử có tính cạnh tranh cao nhất khi PAP đối mặt với sốlượng đối thủ nhiều nhất từ trước đến nay. Phe đối lập cạnh tranh 82 ghế trongtổng số 87 ghế, trái ngược với những lần trước khi chỉ cạnh tranh một phần sốghế và rất ít người thắng cử.
Tuy nhiên, dù có nhiều thách thức, PAP vẫn được đa số cử tri ủng hộ vì đã đưaSingapore từ một thuộc địa nghèo nàn trở thành một trung tâm tài chính và thươngmại giàu có trong khu vực.
Dưới 45 năm cầm quyền của PAP, Singapore được ví như "Thụy Sĩ tại châu Á." Thunhập bình quân đầu người của quốc đảo này đứng thứ hai châu lục với 48.745 USDnăm 2010, chỉ sau Nhật Bản. Năm 2010, tăng trưởng kinh tế của Singapore đạt tới14,5%.
Giới chức Singapore cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lần này rất cao, gần 2,06triệu người, chiếm khoảng 93%.
Trong cuộc bầu cử năm 2006, PAP giành được 82/84 ghế quốc hội./.