Singapore ra mắt 38 hoạt động miễn phí để thu hút du khách

Tổng cục Du lịch Singapore vừa cho ra mắt chương trình SingapoRewards, bao gồm 38 hoạt động không thu phí dành cho khách du lịch nước ngoài, khiến đất nước này càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Singapore ra mắt 38 hoạt động miễn phí để thu hút du khách ảnh 1Chèo thuyền kayak ở Singapore.(Nguồn: Singapore Tourism Board)

Sau đại dịch COVID-19, “Đảo quốc Sư Tử” trở thành một trong những điểm đến được quan tâm nhất Đông Nam Á đối với các du khách Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng cục Du lịch Singapore vừa cho ra mắt chương trình SingapoRewards, bao gồm 38 hoạt động không thu phí dành cho khách du lịch nước ngoài, khiến đất nước này càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

“Mỗi du khách sẽ được trải nghiệm một dịch vụ miễn phí trong danh sách SingapoRewards. Nếu đã đặt vé tới tham quan Singapore, đừng ngần ngại mà lựa chọn ngay hoạt động yêu thích để chuyến đi của bạn thêm phần phong phú.”

Tổng cục Du lịch Singapore chia sẻ trên website chính thức. “Từ tour đạp xe ngắm cảnh thơ mộng cho tới hoạt động chèo thuyền kayak mang tính chữa lành, chúng tôi đã tập hợp rất nhiều dịch vụ độc đáo để bạn thoải mái lựa chọn.”

38 hoạt động miễn phí trong khuôn khổ SingapoRewards được phân loại thành 4 nhóm chủ đề “Phát hiện bất ngờ”, “Ẩm thực độc đáo”, “Thân thiện với môi trường” và “Thoát ly thực tại”. Các chương trình sẽ diễn ra dưới dạng tour hoặc workshop chia sẻ thông tin, kéo dài từ 1-3 tiếng tùy chương trình.

[Doanh nghiệp du lịch Singapore muốn nới lỏng thêm quy định phòng dịch]

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến SingapoRewards như nội dung 38 hoạt động hay cách thức đăng kí đang được cung cấp đầy đủ tại địa chỉ: https://www.visitsingapore.com/en-deals/singaporewards/

Lưu ý, hoạt động này chỉ áp dụng một lần duy nhất cho các khách du lịch ghé thăm Singapore ngắn ngày và di chuyển bằng đường hàng không.

Singapore hiện đang mở cửa du lịch đón mọi du khách quốc tế, không yêu cầu cách ly, không kiểm tra tình trạng sức khỏe bất kể mọi lịch sử tiêm chủng vắc-xin COVID-19.

Tổng cục Du lịch nước này khuyên du khách nên truy cập www.visitsingapore.com hoặc tải ứng dụng “VisitSingapore” để cập nhật những thông tin mới nhất và lên kế hoạch một cách dễ dàng cho chuyến đi của mình.

Hơn nữa, công dân Việt Nam được miễn thị thực nhập cảnh vào Singapore, vì vậy bạn chỉ cần có hộ chiếu phổ thông, vé máy bay và phòng khách sạn là đã có thể khám phá đất nước xinh đẹp này rồi! 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục